Gazprom hoãn chạy thử dự án LNG Baltic
Dự án LNG Baltic tại vùng Leningrad |
Gazprom cho biết đã hoàn thành thiết kế tiền khả thi của dự án với công suất 10 triệu tấn LNG hàng năm với một phương án mở rộng công suất lên 15 triệu tấn LNG tại cảng Ust-Luga thuộc vùng Leningrad. Dự án sẽ cung cấp LNG cho các thị trường khu vực Đại Tây Dương, Baltic và biển Bắc, cũng như Trung Đông và Nam Á.
Tại thông cáo trên, Gazprom cũng lên kế hoạch xây dựng đường ống dẫn khí thiên nhiên Sila Sibiri dài 663 km vào năm 2017 sau khi hoàn thành xây dựng khoảng 445 km đường ống trong 2015-2016.
Dự kiến trong năm 2017 Gazprom sẽ dành 18,2 tỷ rúp (~308,5 triệu USD) để mở rộng và tái thiết hệ thống vận chuyển khí của khu vực Leningrad phục vụ dự án LNG Baltic và hình thành trạm đấu nối 55 tỷ mét khối với đường ống North Stream 2 tại cảng Ust -Luga.
Năm 2017, Gazprom cũng sẽ chi 39,9 tỷ rúp (676,3 triệu USD) để xây dựng cơ sở hạ tầng vận chuyển khí đốt ở khu vực Kaliningrad, trong đó có nhà máy tái khí hóa LNG trị giá 17,3 tỷ rúp (293,2 triệu USD), và sử dụng 1,6 tỷ rúp (27,1 triệu USD) để mở rộng hệ thống cung cấp khí giữa Gryazovets và Slavyanskaya.
Trong giai đoạn 2019-2020, Gazprom dự định sẽ phát triển mỏ dầu thứ 4 và thứ 5 tại mỏ Urengoi phía Đông Siberia, chậm một năm so với thời gian đã thông báo trước đây. Hai mỏ này dự kiến có sản lượng là 13,9 tỷ mét khối khí và 3,8 triệu tấn condensate, qua đó nâng tổng công suất của Gazprom lên 31,8 tỷ mét khối khí và 10,6 triệu tấn condensate trong giai đoạn 2026-2030.
Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI) - Viện Dầu khí Việt Nam