Đường không phải để đi...

07:00 | 03/02/2013

814 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) – Ở khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, không chỉ vỉa hè, khu vui chơi bị lấn chiếm mà ngay cả con đường chính dẫn vào khu đô thị này, giờ đây cũng biến thành bãi trông giữ xe…

 

Phố Hoàng Đạo Thúy là tuyến đường chạy qua Khu đô thị mới Trung Hòa Nhân Chính nối từ đường Trần Duy Hưng ra đường Lê Văn Lương. Đây là tuyến đường quan trọng giúp giảm tải áp lực giao thông cho các tuyến đường dẫn vào khu vực trung tâm của thủ đô.

Tuy nhiên hiện nay tuyến phố này bị chiếm dụng làm bãi trông giữ xe ô tô. Ở đây, xe ô tô được xếp thành hàng ngang dày đặc chiếm phần lớn lòng đường. Không những thế, lòng đường còn biến thành nơi đỗ chờ khách của hàng loạt xe taxi. Một số cơ quan còn ngang nhiên dựng biển nhận phần cho khách vào giao dịch.

Việc lòng đường bị biến thành nơi để xe không những gây cản trở giao thông mà còn làm mất mỹ quan đô thị. Thế nhưng, không hiểu sao điểm trông giữ xe trên lòng đường này lại có sự cho phép của cơ quan quản lý.

Một số hình ảnh phóng viên Petrotimes ghi lại trong buổi chiều ngày 2/2:

Xe đỗ che hết cả lối lên vỉa hè.

Biển "nhận phần" của một văn phòng giao dịch.

Nhiều xe đỗ ngày qua ngày dưới lòng đường.

Hàng loạt xe taxi dừng đỗ chờ khách dưới lòng đường.

Người dân sống tại Khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính phải nhờ tới tấm biển "què quặt" này mới có đường đi về nhà.

Văn Dũng

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc