Đường hoa Nguyễn Huệ rộn ràng vào xuân

19:49 | 28/01/2014

2,195 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tối 28/1, đường hoa Nguyễn Huệ chính thức khai mạc và kéo dài đến ngày mồng 4 Tết (tức hết ngày 3/2).

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Ngọ 2014 có chủ đề “TP HCM - Thành phố tôi yêu”, mang thông điệp về một thành phố năng động, sáng tạo; có truyền thống nhân ái, nghĩa tình và dám đương đầu với những thử thách khó khăn trong thời đại mới.

Đường hoa được thiết kế kéo dài trên trục đường Nguyễn Huệ từ vòng xoay Cây Liễu đến giao lộ Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng. Ngay đầu vòng xoay Cây Liễu, một đại cảnh đàn ngựa kéo xe hoa đồng hồ ở phía trước.

Đường hoa được chia ra làm 3 phân đoạn chính lần lượt theo từng chủ đề: “Hội nhập và phát triển; hội tụ nghĩa tình và khát vọng”.

Tiếp đến, hai bên lối vào đường hoa là tiểu cảnh “Khai hội mừng xuân, được cách điệu bằng hai hoa mai khổng lồ, như lời chúc tết đến tất cả khách du xuân”.

Kế đến, những hình ảnh đậm chất Nam bộ qua tiểu cảnh Đất phương Nam với hàng dừa bằng chất liệu tre đính đầy những trái dừa là những giỏ treo hoa đầy màu sắc.

Đoạn kết của đường hoa Nguyễn Huệ mang chủ đề: “Khát vọng có điểm nhấn là những bông hoa khổng lồ nhiều màu sắc, tượng trưng cho niềm tin, sự lạc quan hướng đến tương lai”.

PetroTimes gửi đến độc giả một số hình ảnh về đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Ngọ 2014:

Đại cảnh đàn ngựa kéo xe hoa đồng hồ ở phía trước.

Tiểu cảnh mang ý nghĩa của sự hội nhập.

Khát vọng.

Vươn cao.

Cánh đồng lúa xanh rì không thể thiếu trong phối cảnh đường hoa.

Cảnh đồng quê dần được tái hiện giữa lòng thành phố hiện đại.

Trái đất giữa đường hoa.

Nhiều du khách khá thích thú "lạc" vào đường hoa Nguyễn Huệ.

Cách điệu bằng những cây tre mang đậm chất người dân Việt.

Linh vật của năm Ngọ.

Những nhạc cụ mang đậm bản sắc dân tộc.

Giới nghệ sĩ đã có mặt từ rất sớm, trước giờ khai mạc đường hoa.

Nhiều du khách thích thú trước vẻ đẹp của đường Nguyễn Huệ.

 

Hưng Long

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc