Đường hầm hoa tử đằng đẹp đến siêu thực

07:00 | 02/03/2013

6,409 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Ở Nhật Bản, loài hoa wisteria hay còn gọi là hoa tử đằng, hoa fuji rất được yêu chuộng. Nếu như ở các nước phương Tây, hoa hồng là biểu tượng của tình yêu thì ở xứ sở Phù Tang này, hoa tử đằng cũng tượng trưng cho tình yêu bất diệt.

>> 15 khu vườn lấy cảm hứng từ văn hóa Nhật Bản

Mùa hoa tử đằng nở rộ vào khoảng giữa tháng 4 cho tới giữa tháng 5 hằng năm. Hoa tử đằng của rất nhiều màu như xanh, trắng, hồng, tím. Mỗi khi đến mùa hoa nở rộ, những chùm hoa mềm mại chảy xuống như thác, bồng bềnh như đám mây khiến người xem như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.

Mời độc giả đến vườn hoa tử đằng Kawachi ở Kitakyushu, Nhật Bản. Đây là một trong những đại diện tiêu biểu cho việc sử dụng hoa tử đằng tạo nên không gian đẹp đến siêu thực.

Thu Thủy

Báo nước ngoài