Đối lập Syria rời bỏ các hội nghị quốc tế

19:00 | 24/02/2013

856 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Tổ chức đối lập chính Syria, Liên minh Quốc gia Syria SNC, rời bỏ các hội nghị quốc tế để phản đối điều họ gọi là sự bất động “đáng xấu hổ” của thế giới về những tội ác phạm phải chống nhân dân Syria.

 

Người dân đi qua những mảnh vụn của các phương tiện bị phá hủy do vụ nổ xảy ra ở trung tâm Damascus, 21/2/2013

SNC nói tổ chức này đã quyết định không tham gia hội nghị Những người bạn của Syria diễn ra tại Rome tuần tới và cũng sẽ từ chối lời mời thảo luận tại Matxcơva và Washington.

Trong một tuyên bố ngày hôm qua, liên minh này chỉ trích điều được gọi là “sự im lặng quốc tế” đối với những tội phạm xảy ra hàng ngày tại Syria, cho rằng sự im lặng này “chẳng khác nào tham dự vào hai năm giết chóc”.

Liên Hiệp Quốc cho biết ít nhất có 70.000 người thiệt mạng trong gần hai năm tranh chấp giữa phe nổi dậy Syria và chính phủ nước này.

Trước đó ngày 22/2, phe đối lập của Syria loan báo kế hoạch thành lập chính phủ trong những khu vực mà họ chiếm được.

Một phát ngôn viên của phe đối lập đưa ra thông báo sau cuộc họp ở Cairo để bàn về việc có nên hòa đàm với chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad hay không.

Phát ngôn viên vừa kể nói rằng liên minh sẽ họp tại Istanbul vào ngày 2/3 tới để chọn Thủ tướng.

Chính quyền của Tổng thống Assad chưa đưa ra bình luận nào về tin này, giữa lúc bạo động tiếp tục tàn phá nước này.

Nh.Thạch (Theo AP)