Độc đáo cây cầu làm từ 22.000 tờ giấy

22:40 | 26/05/2015

1,665 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Một cây cầu màu đỏ rực rỡ dài 5m, được làm từ 22.000 tờ giấy tương đương với khối lượng 4.5 tấn, không sử dụng chất kết dính, không sử dụng cốt thép được bắc qua một con suối tại Grisedale, ở rừng Helvellyn thuộc vùng Cumbria, nước Anh.

Độc đáo cây cầu làm từ 22.000 tờ giấy

Tác giả của ý tưởng độc đáo có phần điên rồ này là một nghệ sỹ người Anh, ông Steve Messam. Messam đã mất đến 3 năm để nghiên cứu nguyên lý vật lý và kiến trúc để xây dựng nên cây cầu.

Độc đáo cây cầu làm từ 22.000 tờ giấy

Đầu tiên, Messam dựng một tấm ván có hình dạng cong của cây cầu bắc qua hai bên bờ suối. Hai lồng đá cũng được dựng lên để làm điểm tựa cho hai chân cầu. Từng block giấy khoảng 1000 tờ sẽ được xếp chồng lên nhau, bắt đầu từ hai chân cầu và gặp nhau ở giữa cầu. Trước khi tháo ván gỗ, giấy sẽ được nêm thật chặt để đảm bảo kết cấu của cầu.

Độc đáo cây cầu làm từ 22.000 tờ giấy

Sức nén chính điểm mấu chốt giữ cho cây cầu này đứng vững và chịu tải trọng gấp đôi một cây cầu gỗ. Khách bộ hành có thể yên tâm qua suối an toàn trên cây cầu này. Thêm một điều đặc biệt ở cây cầu này đó là không hề hấn gì trước nước mưa. Theo tác giả, khi trời mưa, cây cầu càng vững hơn vì khi giấy ướt sẽ nở ra và làm cho kết cấu chặt hơn.

Độc đáo cây cầu làm từ 22.000 tờ giấy

Dự án mang thông điệp bảo vệ môi trường này sẽ được trưng bày trong 10 ngày và khi tháo dỡ, giấy sẽ được đem về nhà máy để tái chế.

Độc đáo cây cầu làm từ 22.000 tờ giấy

Độc đáo cây cầu làm từ 22.000 tờ giấy

Độc đáo cây cầu làm từ 22.000 tờ giấy

Hoa Mộc Trà (tổng hợp)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc