Đoàn thanh niên PVC sơ kết giữa nhiệm kỳ 2012-2017

08:24 | 28/06/2015

1,646 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Ngày 23/6/2015, Đoàn Thanh niên Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2012-2017 trên bốn điểm cầu Hà Nội, Thái Bình,Vũng Tàu, Hậu Giang. Hội nghị đã tổ chức sơ kết, đánh giá công tác Đoàn PVC trong 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, kế hoạch, phát động thi đua để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2015.

Tham dự Hội nghị, về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có đồng chí Vũ Thị Thu Hương - Ủy viên trung ương Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó ban Dân vận Đảng ủy, Bí thư Đoàn Tập đoàn; đồng chí Đỗ Anh Tuấn – Phó Bí thư Đoàn Tập đoàn; đồng chí Võ Nam Hải - Ủy viên Ban thường vụ Đoàn Tập đoàn, Bí thư Đoàn Công ty Mẹ PVN. Về phía Tổng công ty PVC có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Ủy viên HĐQT; đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Huyền – UV Ban thường vụ, Chánh văn phòng Công đoàn TCT; đồng chí Vũ Mạnh Hải – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh.

Bí thư Đoàn thanh niên PVN Nguyễn Thị Thu Hương phát biểu tại hội nghị.

Hiện nay, Đoàn Thanh niên PVC có 1.560 đoàn viên thanh niên tại 25 cơ sở Đoàn trực thuộc. Nửa nhiệm kỳ 2012-2015 vừa qua, Đoàn Thanh niên PVC đã đẩy mạnh việc tuyên truyền giáo dục Đoàn viên Thanh niên (ĐVTN) về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, về quyền và nghĩa vụ công dân, xây dựng thói quen “Sống và làm việc theo pháp luật”, “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”... Nội dung giáo dục được quan tâm, đổi mới hàng năm đảm bảo dễ hiểu, gần gũi, phù hợp, đáp ứng nhu cầu thanh niên và tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể ĐVTN thông qua chương trình, chủ đề công tác năm, các hướng dẫn về công tác tuyên truyền, giáo dục.

Đoàn thanh niên PVC cũng thường xuyên tổ chức các cuộc vận động, diễn đàn, tọa đàm theo các chủ đề như: cuộc vận động “Xây dựng hình mẫu thanh niên Xây lắp Dầu khí thời kỳ mới”, tọa đàm “Tuổi trẻ PVC với các giải pháp, hình thức thực hiện công trình, phần việc thanh niên”, “Công tác tái cơ cấu doanh nghiệp giai đoạn 2014-2015”, “Tuổi trẻ PVC hướng về biển đảo Tổ quốc”... Phong trào thanh niên thi đua lao động sáng tạo được tuyên truyền sâu rộng và đạt hiệu quả cao nhờ công tác nêu gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong phong trào sáng tạo trẻ, trong hoạt động hiến máu nhân đạo, kịp thời động viên, tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích lao động giỏi tại các lễ phát động thi đua, mừng công giờ làm việc an toàn, các chương trình sơ kết, tổng kết công tác Đoàn.

Bí thư Đoàn thanh niên PVC Hoàng Hữu Thành báo các công tác giữa nhiệm kỳ 2012-2017.

Nhìn lại hơn 2 năm hoạt động của nhiệm kỳ 2012-2017, đồng chí Hoàng Hữu Thành, Bí thư Đoàn Thanh niên PVC thẳng thắn: “Trong những năm vừa qua, trên các công trình trọng điểm của ngành Dầu khí, Đoàn thanh niên PVC thường xuyên phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất đạt hiệu quả lớn. Tại Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, công trình thanh niên cấp Trung ương Đoàn của Đoàn Tập đoàn, Đoàn Tổng công ty tham gia vào Ban Chỉ đạo thi đua trên công trường của Tập đoàn và tích cực phối hợp với Đoàn Công ty Mẹ Tập đoàn tổ chức các chương trình: Lễ phát động thi đua hoàn thành hạng mục thi công ép cọc đại trà vào tháng 11/2013; Lễ phát động thi đua giai đoạn I năm 2014 ngày 26/3/2014; Lễ phát động thi đua hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 trong ĐVTN Khối Doanh nghiệp Trung ương và sơ kết thi đua từ ngày 26/3 - 19/5/2014... Ngoài ra, phong trào thi đua lao động do Đoàn Thanh niên PVC phát động cũng được phát triển mạnh mẽ trên các công trường Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, Dự án xây dựng Âu tàu và Trung tâm điều khiển Âu tàu Rạch Chanh, công trường San lấp và xử lý nền Dự án Nhà máy xử lý khí Cà Mau...

Trong phong trào Sáng tạo trẻ, Đoàn thanh niên PVC đã phát động và phổ biến sâu rộng đến từng Chi đoàn, từng ĐVTN, thúc đẩy ĐVTN thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, hiến kế, đóng góp ý tưởng, giải pháp hay trong công tác quản lý, điều hành, tổ chức thi công làm tăng hiệu quả sản xuất, tiết kiệm vật tư vật liệu cho các công trình, tiết kiệm chi phí quản lý. Trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn Tổng công ty vinh dự có 03 đề tài sáng tạo được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyên dương tại Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc".

Bên cạnh đó, xác định việc triển khai đảm nhận công trình, phần việc thanh niên là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Đoàn, Đoàn Tổng công ty luôn quan tâm đôn đốc, định hướng, hỗ trợ các cơ sở Đoàn, tổ chức các diễn đàn thanh niên về “giải pháp thực hiện công trình, phần việc thanh niên”, ban hành các hướng dẫn, quyết định giao chỉ tiêu cho từng đơn vị. Trong nửa nhiệm kỳ 2012-2015, Đoàn Tổng công ty đã phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, tích cực tìm kiếm, phát hiện, mạnh dạn đề xuất đăng ký đảm nhận, hoàn thành 34 công trình, phần việc thanh niên trong đó 12 công trình cấp Đoàn Khối, 06 công trình cấp Đoàn Tập đoàn và 16 công trình, phần việc thanh niên cấp Tổng công ty.

Toàn cành Hội nghị sơ kết giữa Nhiệm kỳ 2012-2017 của Đoàn thanh niên PVC.

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Vũ Thị Thu Hương – Bí thư Đoàn thanh niên PVN đã ghi nhận những kết quả tốt đẹp của phong trào Đoàn trong nửa nhiệm kỳ qua và khẳng định lãnh đạo Tổng công ty sẽ dành nhiều sự quan tâm, hỗ trợ hơn nữa cho công tác đoàn của Tổng công ty và các đơn vị. Bí thư Đoàn thanh niên Tập đoàn đánh giá cao tham luận của các chi đoàn tại Hội nghị, đề nghị đoàn thanh niên các đơn vị căn cứ theo những ý tưởng hay tại các tham luận để biến ý tưởng thành chương trình hành động cụ thể và mong rằng từ các tham luận này, các chi đoàn sẽ tích cực giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau, nhất là các chi đoàn tại các đơn vị hoạt động trong cùng lĩnh vực, để hoạt động ngày càng đạt mạnh mẽ hơn, góp phần vào phát triển sản xuất kinh doanh của các đơn vị, lập thành tích chung cho Tổng Công ty. Bí thư Nguyễn Thị Thu Hương lưu ý Đoàn Thanh niên PVC và các chi đoàn trực thuộc cần đưa ra những kế hoạch, chương trình hoạt động và những đề xuất cụ thể, đúng mục đích để Đoàn Tập đoàn có thể căn cứ vào đó dành cho đoàn thanh niên PVC sự quan tâm, hỗ trợ sát sao hơn nữa.

Nhân dịp này, đồng chí Vũ Thị Thu Hương đã thay mặt Thường vụ Đoàn thanh niên PVN trao giấy khen của Đoàn Tập đoàn cho các cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn nửa nhiệm kỳ 2012-2017.

Thành Công

DMCA.com Protection Status