Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam:

Đoàn kết, tự tin trên chặng đường mới

16:25 | 12/02/2016

708 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Năm 2015, Đảng bộ Tập đoàn đã tập trung chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2015-2020.  

Phạm Xuân Cảnh

Phó bí thư Thường trực Đảng ủy,

Thành viên Hội đồng Thành viên, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam là một trong những tập đoàn kinh tế hàng đầu, giữ vị trí quan trọng của nền kinh tế đất nước. Đảng bộ Tập đoàn là đảng bộ lớn, số lượng đảng viên đông với 14.721 đảng viên hoạt động phạm vi rộng, trên nhiều lĩnh vực.

doan ket tu tin tren chang duong moi
Đồng chí Phạm Xuân Cảnh

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, với tinh thần Nhiệt huyết - Sáng tạo - Chuyên nghiệp - Kỷ cương, Đảng bộ Tập đoàn đã nỗ lực lãnh đạo Tập đoàn vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những thành tích quan trọng, tiếp tục đưa Tập đoàn Dầu khí giữ vững vai trò trụ cột trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đóng góp quan trọng trong việc cân đối nền kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực của đất nước, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo Tập đoàn hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu quan trọng của kế hoạch 5 năm. Tạm tính đến hết năm 2015, tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong Tập đoàn đạt xấp xỉ 4 triệu tỉ đồng, tốc độ tăng bình quân đạt 10%/năm; nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt gần 1 triệu tỉ đồng, tốc độ tăng bình quân đạt 5,2%/năm; tổng tài sản đạt gần 700 nghìn tỉ đồng, tăng 234 nghìn tỉ đồng so với thời điểm 31-12-2010; tổng vốn chủ sở hữu đạt gần 400 nghìn tỉ đồng, tăng 168 nghìn tỉ đồng so với thời điểm 31-12-2010, tốc độ tăng vốn chủ sở hữu bình quân 5 năm là 12%/năm. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân đạt 13%/năm.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 3 (khóa XI) về tái cấu trúc nền kinh tế, Tập đoàn đã tập trung tái cơ cấu theo kết luận của Bộ Chính trị và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; cùng với việc đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn tại các lĩnh vực không phải hoạt động sản xuất kinh doanh chính, Tập đoàn đã tập trung vào lĩnh vực: tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí cả trong nước và ngoài nước; tiếp tục phát triển mạnh mẽ các lĩnh vực chính như: lọc - hoá dầu; công nghiệp khí; công nghiệp điện và dịch vụ kỹ thuật dầu khí chất lượng cao.

doan ket tu tin tren chang duong moi
Ban Chấp hành Đảng bộ khóa II nhiệm kỳ 2015-2020

Nhiều dự án trọng điểm quốc gia, công trình lớn với công nghệ hiện đại đã được đầu tư, đưa vào vận hành và phát huy tác dụng to lớn đối với nền kinh tế đất nước như Nhà máy Đạm Cà Mau, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I, giàn khoan PVD VI, giàn đầu giếng H5, FSO Đại Hùng Queen… và với 29 mỏ, công trình mới được đưa vào khai thác đã không chỉ khắc phục được đà sụt giảm của các mỏ truyền thống mà tiếp tục gia tăng sản lượng khai thác dầu khí trên 10% so với nhiệm kỳ 2006-2010. Qua quá trình hoạt động, Tập đoàn đã có nhiều kiến nghị, đề xuất tháo gỡ về cơ chế, chính sách để doanh nghiệp phát triển trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trong công tác xây dựng Đảng, đã hoàn thiện mô hình Đảng bộ toàn Tập đoàn và xây dựng hệ thống chính trị đồng bộ, bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, toàn diện, xuyên suốt và hiệu quả. Đảng ủy Tập đoàn đã có nhiều sáng tạo trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Quan tâm bố trí đội ngũ cán bộ nói chung và cán bộ chuyên trách công tác Đảng nói riêng phù hợp với quá trình tái cơ cấu; chú trọng công tác tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát theo định kỳ và hướng dẫn của cấp trên. Tăng cường lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể quần chúng. Chỉ đạo các đơn vị cơ sở thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác bồi dưỡng và kết nạp đảng viên; công tác quản lý đảng viên… Chú trọng xây dựng Văn hóa doanh nghiệp, là điểm sáng minh chứng rõ nét vai trò quan trọng của doanh nghiệp Nhà nước.

Năm 2015, mặc dù khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, đặc biệt là giá dầu giảm sâu đã tác động khó khăn đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và hoạt động của Tập đoàn nói riêng, nhưng bằng sự nỗ lực, ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết của toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động, Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra trên tất cả các lĩnh vực hoạt động.

Những thành tích Tập đoàn đạt được là kết quả của tinh thần vượt qua khó khăn, thách thức, năng động, sáng tạo của tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, nhân viên dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Bước sang năm 2016, mở đầu một chặng đường mới, Đảng bộ Tập đoàn xác định được tình hình kinh tế thế giới và trong nước sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp, tình hình chính trị - an ninh thế giới thay đổi nhanh chóng, khó lường; tình trạng xâm phạm chủ quyền quốc gia, tranh chấp tài nguyên, lãnh thổ, xung đột sắc tộc, tôn giáo, khủng bố… tiếp tục diễn ra gay gắt ở nhiều khu vực cùng với những vấn đề toàn cầu khác như biến đổi khí hậu, thảm họa thiên nhiên… Sự chuyển dịch kinh tế giữa các khu vực, cạnh tranh về kinh tế - thương mại, thị trường, công nghệ, nguồn vốn, nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng gay gắt…

Năm 2016 ngành Dầu khí kỷ niệm 55 năm Ngày Truyền thống cũng là năm Tập đoàn bước vào một giai đoạn lịch sử phát triển mới, thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/ĐU, ngày 23-7-2015 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035.

Trước tình hình đó, Đảng bộ Tập đoàn quyết tâm phát huy tính chủ động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ vượt qua thách thức, tập trung lãnh đạo toàn Tập đoàn thực hiện mục tiêu Đại hội Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra là: “Xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phát triển bền vững, đồng bộ, mạnh về nhân lực, tài chính và khoa học -  công nghệ, sức cạnh tranh cao, chủ động hội nhập quốc tế, là đơn vị nòng cốt, chủ lực của ngành Dầu khí, là trụ cột, đầu tàu dẫn dắt các lĩnh vực kinh tế khác phát triển, đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Để thực hiện được mục tiêu lớn này, toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động Dầu khí quyết tâm đoàn kết, thống nhất một lòng, không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, gắn thương hiệu Petrovietnam với thương hiệu quốc gia, thực hiện tốt trọng trách tìm kiếm, quản lý, giữ gìn, khai thác, phát huy giá trị nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá để làm giàu cho Tổ quốc, xứng đáng với vai trò là tập đoàn kinh tế trụ cột, đầu tàu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

P.X.C

DMCA.com Protection Status