Dỡ mái tôn cửa hàng, trộm 40 điện thoại

10:52 | 15/07/2015

876 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes)  - Lợi dụng đêm tối, một đối tượng đã đã đột nhập vào cửa hàng bán ĐTDĐ “khoắng” đi 40 chiếc điện thoại trị giá hơn 130 triệu đồng.

"Đạo chích" "khoắng" tài sản của bệnh nhân

Ngày 8/7, Công an TP Bắc Kạn đang tạm giữ Vũ Ngọc Dương (ở phường Minh Khai, TP Bắc Kạn) về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 14/7, Công an huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) cho hay, vừa bắt giữ và ra quyết định khởi tố đối tượng Trương Tuấn Anh (SN 1993) trú thôn Thanh Vinh, xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch) về hành vi trộm cắp tài sản.

Dỡ mái tôn cửa hàng, trộm 40 điện thoại

Đối tượng Trương Tuấn Anh tại cơ quan điều tra.

Theo thông tin nhận được, trước đó Trương Tuấn Anh có mang một chiếc xe máy của cậu ruột đi cầm để lấy tiền ăn chơi đến hạn chưa có tiền lấy lại. Lo sợ nên Anh đã nảy sinh ý định trộm cắp để lấy tiền chuộc xe.

Dỡ mái tôn cửa hàng, trộm 40 điện thoại

Tang vật bị thu giữ tại cơ quan điều tra.

Khoảng 2 giờ sáng ngày 7/7, đối tượng Tuấn Anh đến cửa hàng điện thoại Bảo Ngọc ở thôn Thanh Khê, xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch) do anh Vũ Hoàng Huy làm chủ. Phát hiện cửa tiệm khoá ngoài, bên trong sáng đèn nhưng không có ai trông giữ, Tuấn Anh liền trèo lên mái nhà gỡ một tấm tôn rồi nhảy xuống “khoắng” đi 40 điện thoại di động với các nhãn hiệu khác nhau có trị giá hơn 130 triệu đồng.

Trần Hùng

Năng lượng Mới