'Diều hâu tự do' nhận trách nhiệm về vụ đánh bom Ankara

16:00 | 17/03/2016

1,068 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trong một thông báo trên Internet, nhóm phiến quân người Kurd TAK đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom Ankara hôm Chủ nhật vừa qua.

Trước đó, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đổ lỗi cho nhóm phiến quân thuộc Đảng Công nhân người Kurd (PKK) gây ra vụ đánh bom làm ít nhất 37 người chết ở thủ đô Ankara và đã ngay lập tức không kích đáp trả.

dieu hau tu do nhan trach nhiem ve vu danh bom ankara
Hiện trường vụ đánh bom

TAK là nhóm phiến quân người Kurd có tên gọi đầy đủ là Nhóm nổi dậy “Diều hâu tự do người Kurd” (Kurdistan Freedom Hawks), là một nhánh của PKK. Nhóm TAK hoạt động chủ yếu ở Thổ Nhĩ Kỳ, miền Bắc Iraq và bị xếp vào danh sách các nhóm khủng bố. Tổ chức này từng lên tiếng nhận trách nhiệm một loạt vụ tấn công tại Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 2004, và gần đây nhất là vụ đánh bom vào đoàn xe bus quân sự ở thủ đô Ankara hôm 17/2.

Hương Thu

Theo BBC

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc