Đề cử 10 chủ tịch hội đồng, chủ nhiệm ủy ban Quốc hội

16:26 | 27/07/2011

369 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chiều 27/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trình danh sách đề cử 10 ứng viên chủ tịch Hội đồng, chủ nhiệm ủy ban. Thống đốc Ngân hàng nhà nước Nguyễn Văn Giàu được giới thiệu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế.

Đầu giờ chiều, Quốc hội đã nghe Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn về dự kiến số phó chủ tịch và ủy viên Hội đồng dân tộc, số phó chủ nhiệm và ủy viên của mỗi ủy ban. Đa số đoàn đại biểu nhất trí với tờ trình. Một số ý kiến đề nghị số phó chủ tịch và ủy viên của mỗi ủy ban nên bố trí đảm bảo cơ cấu vùng miền để nắm bắt kịp thời và đề ra chủ trương phù hợp.

Tiếp đó Chủ tịch Quốc hội đã đọc tờ trình danh sách đề cử vào chức vụ chủ tịch Hội đồng, chủ nhiệm các ủy ban. Trong 10 người được đề cử, có 4 vị tái đề cử là Chủ tịch Hội đồng dân tộc Ksor Phước; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Phùng Quốc Hiển; Chủ nhiệm Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên nhi đồng Đào Trọng Thi và Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Trương Thị Mai.

Quốc hội thảo luận danh sách đề cử.

6 người mới được giới thiệu ứng cử vào các chức danh sau: ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật; ông Nguyễn Văn Hiện, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp; ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế; ông Nguyễn Kim Khoa, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh; ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường; ông Trần Văn Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại.

Trong 10 người trên, trẻ nhất là ông Phan Xuân Dũng, 51 tuổi, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường của Quốc hội khóa 12; nhiều tuổi nhất là ông Đào Trọng Thi (60 tuổi), Chủ nhiệm Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên nhi đồng Đào Trọng Thi của Quốc hội khóa 12.

Có 3 người hoạt động lâu năm trong Quốc hội (3 khóa 10, 11 và 12) là các ông Ksor Phước, Phan Trung Lý và bà Trương Thị Mai. Người lần đầu tiên trúng cử đại biểu Quốc hội là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu. Đặc biệt có tới 7 người trình độ tiến sĩ.

Quốc hội cũng đề cử các phó chủ tịch, phó chủ nhiệm cho Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc hội.

Trước đó sau 5 ngày làm việc, Quốc hội khóa 13 đã hoàn tất bầu các vị trí lãnh đạo cao nhất gồm: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng 65 tuổi, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đều 62 tuổi. Cả 3 vị đều là ứng viên duy nhất cho các vị trí trên.

Danh sách ứng viên chủ tịch Hội đồng, chủ nhiệm ủy ban

1. Chủ tịch Hội đồng dân tộc Ksor Phước năm nay 57 tuổi, quê Gia Lai, trình độ đại học, đại biểu Quốc hội các khóa 10, 11, 12, ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội khóa 12.

2. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý năm nay 57 tuổi, quê Nghệ An, trình độ tiến sĩ, là đại biểu Quốc hội các khóa 10, 11, 12. Ông Lý là Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa 12, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội luật gia Việt Nam.

3. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện năm nay 57 tuổi, quê Thái Bình, trình độ tiến sĩ, là đại biểu Quốc hội khóa 11. Hiện ông là Phó chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương.

4. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu năm nay 54 tuổi, quê An Giang, trình độ tiến sĩ, ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

5. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Phùng Quốc Hiển năm nay 53 tuổi, quê Phú Thọ, trình độ tiến sĩ, ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội khóa 12.

6. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Nguyễn Kim Khoa năm nay 56 tuổi, quê Phú Thọ, trình độ đại học, đại biểu Quốc hội các khóa 11. Nhiệm kỳ Quốc hội khóa 12, thiếu tướng Khoa là Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh.

7. Chủ nhiệm Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên Đào Trọng Thi năm nay 60 tuổi, quê thành phố Hải Phòng, trình độ tiến sĩ, là ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa 12, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nga.

8. Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Trương Thị Mai năm nay 53 tuổi, quê Quảng Bình, trình độ thạc sĩ, là đại biểu các khóa 10, 11, 12, ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa 12.

9. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường Phan Xuân Dũng năm nay 51 tuổi, quê Hà Tĩnh, trình độ tiến sĩ khoa học, là ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ, Môi trường của Quốc hội khóa 12.

10. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Trần Văn Hằng năm nay 56 tuổi, quê Nghệ An, trình độ tiến sĩ, đại biểu Quốc hội khóa 12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Số phó chủ nhiệm và ủy viên các ủy ban

1. Hội đồng dân tộc: 4 phó chủ tịch, tổng số thành viên là 40.

2. Ủy ban Pháp luật: 5 phó chủ nhiệm, tổng số ủy viên là 40.

3. Ủy ban Tư pháp: 5 phó chủ nhiệm, tổng số ủy viên là 30.

4. Ủy ban Kinh tế: 4 phó chủ nhiệm, số ủy viên là 45.

5. Ủy ban Tài chính – Ngân sách: 4 phó chủ nhiệm, số ủy viên là 37.

6. Ủy ban Quốc phòng – An ninh: 3 phó chủ nhiệm, số ủy viên là 36.

7. Ủy ban Văn hoá giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng: 4 phó chủ nhiệm, số uỷ viên là 43.

8. Ủy ban Các vấn đề xã hội: 4 phó chủ nhiệm, số uỷ viên là 50.

9. Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường: 4 phó chủ nhiệm, số ủy viên là 33.

10. Ủy ban Đối ngoại: 3 phó chủ nhiệm, số uỷ viên là 36.

Theo VNE

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc