Đầu tuần Bắc Bộ hết mưa, trời mát

08:26 | 02/10/2011

215 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Theo Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, từ ngày mai (3/10), hầu hết các khu vực thuộc Bắc Bộ sẽ hết mưa, chỉ còn rải rác vài nơi có mưa rào nhẹ. Trời mát mẻ, hửng nắng.

Trong khi đó, đầu tuần, các khu vực thuộc miền Trung tiếp tục có mưa, mưa vừa, đặc biệt do ảnh hưởng của bão số 6, Bắc miền Trung có nơi mưa to.

Tuần tới, thời tiết tại Nam Bộ cũng dịu mát. Nhiệt độ cao nhất chỉ vào khoảng 30 độ C, có lúc có mưa rào và dông.

Cũng theo Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hồi 4 giờ sáng nay 2/10, bão số 6 tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, hướng vào Bắc Trung Bộ và Nam đồng bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 – 20 km. Đến 04 giờ ngày 03/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 114,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 260km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội.

Thời tiết các vùng ngày và đêm nay (2/10)

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, vùng núi có nơi 16 – 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; phía nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ C.

Theo vnmedia