Dầu trượt giảm trong khi chờ đợi phiên họp của EU

17:50 | 16/05/2011

235 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sau 3 ngày tăng giá, dầu thô quay đầu trượt giảm trở lại trong khi chờ đợi phiên họp của EU tối nay. Đà tăng trưởng kinh tế Mỹ đang có dấu hiệu chững lại cũng hạn chế nhu cầu tại quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới này.

Anh minh hoa

Dầu giao kỳ hạn mất ít nhất 1.5% trước khi chính phủ các nước châu Âu và Quỹ Tiền tệ quốc tế thảo luận về kế hoạch tăng gói cứu trợ 110 tỷ euro cho Hy Lạp. Tại Mỹ, Chủ tịch Ngân hàng dự trữ Liên Bang Atlanta cho biết gói cứu trợ của nước này chỉ chấm dứt nếu như đà hồi phục “có dấu hiệu chắc chắn hơn”.

“Vẫn còn nhiều lo lắng về kế hoạch cứu trợ cho Hy Lạp. Khi chúng ta kết hợp tất cả các yếu tố kinh tế với nhau, chúng không đủ sức để vẽ lên một bức tranh sáng sủa về thị trường nửa cuối năm nay”- Francisco Blanch, giám đốc Global Commodity Research tại Bank of America Merrill Lynch cho hay.

Kết quả là, dầu thô giao kỳ hạn tháng 6 giảm ít nhất $1.52, xuống còn $98.13/thùng trên sàn New York Mercantile Exchange. Tính tại thời điểm 2:51 p.m. giờ Singapore, mỗi thùng dầu loại này được bán với giá $98.37/thùng.

Tuần trước, hợp đồng dầu thô giao tháng 6 đã tăng 2.5%- bước tăng mạnh nhất kể từ ngày 8/4.

Trong khi đó, dầu Brent giao tháng 6 trượt giảm 92 cent, tương đương 0.8%, xuống còn $112.91/thùng trên sàn ICE Futures Europe exchange tại London. Với mức giá này, dầu Brent đã tăng 20% trong năm nay với lo lắng tình hình bất ổn tại Trung Đông, Bắc Phi sẽ lan rộng.

Giá dầu kỳ hạn cũng giảm 1% sau khi Tổng thống Obama cảnh báo rằng, Mỹ sẽ rơi vào cuộc suy thoái thậm chí còn tồi tệ hơn giai đoạn 2008-2009 và công bố các kế hoạch sản xuất dầu nội địa của nhà tiêu thụ dầu thô lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, chuyên gia dầu mỏ tại Hong Kong dự đoán dầu Brent có thể sẽ đạt mức trung bình $122/thùng trong quý 2 năm nay và đạt mức $94/thùng trong quý 4 năm nay.

“Vào thời điểm hiện tại, bất cứ điều gì liên quan tới đà tăng trưởng của Mỹ cũng ảnh hưởng tới giá dầu. Dự đoán, dầu by sẽ có mức giá trung bình là $113/thùng trong quý 3 năm nay”- Ben Westmore, chuyên gia kinh tế năng lượng và khoáng sản tại National Australia Bank Ltd. nói.

Theo phân tích kỹ thuật của Oilngold, phạm vi giao dịch trong ngày của dầu thô có ngưỡng hỗ trợ chính là 91.00 và ngưỡng cản chính là 107.30.

Ngưỡng hỗ trợ: 97.25, 96.60, 95.70, 94.80, 94.15
Ngưỡng cản: 100.40, 101.20, 101.80, 102.75, 103.60

 

Theo giavang

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc