Đầu độc ông bà, lấy kho đồ cổ tiền tỷ đem bán
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ngày 9-11 cho biết vừa kết thúc điều tra, hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Phan Tấn Phong (28 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM) và Lê Thị Xuân Quí (29 tuổi, quê Lâm Đồng) cùng về tội “Cướp tài sản”.
Lê Thị Xuân Quí là kế toán một công ty trụ sở ở quận 10 và sống chung như vợ chồng với Phan Tấn Phong tại căn nhà do ông Nguyễn Văn Siêu (73 tuổi, ông ngoại của Phong) làm chủ.
Phan Tấn Phong tại cơ quan công an |
Cùng chung sống trong căn nhà này có hai chị ruột của ông Siêu là bà Nguyễn Thị Kha (80 tuổi), bà Nguyễn Thị Quỳnh (77 tuổi). Do cần tiền tiêu xài và làm vốn kinh doanh nên Phong muốn bán số đồ cổ trong nhà nhưng bị ông Siêu ngăn cản vì đó là tài sản do ông bà để lại.
Tuy nhiên, Phong và Quí đã bàn kế hoạch đánh thuốc mê 3 người già trong nhà để kêu người đến chở đồ cổ đi bán. Theo đó, Phong ký hợp đồng bán số đồ này cho Nguyễn Trường Vũ (ngụ quận Bình Tân) 1 tỉ đồng. Theo đó, Vũ đưa trước cho Phong 100 triệu, 900 triệu còn lại sẽ đưa sau khi đồ cổ được chuyển ra khỏi nhà.
Một số đồ cổ Phong kêu người đến bán |
Tối 11-3, Phong và Quí cho thuốc mê vào ly nha đam và ly sữa sau đó đưa cho ông Siêu, bà Kha và bà Quỳnh uống. Uống xong các ly nước do đứa cháu bất nhân vừa pha, các ông bà mê man bất tỉnh.
Chỉ vì muốn bán những món đồ cổ, mà những người già trong gia đình bị đầu độc |
Lúc này, Nguyễn Trường Vũ cho người vào chở số đồ cổ đi. Riêng số tiền bán được, Phong đưa 900 triệu cho Quí nhờ giám đốc công ty Quí giữ giùm, 100 triệu còn lại Phong cho mẹ, cho bạn và tiêu xài cá nhân.
Sáng hôm sau, một số người cháu đến thăm thì phát hiện 3 người già bị mệt mỏi, bị mất nhiều đồ cổ nên báo công an. Qua điều tra, công an quận 10 đã bắt khẩn cấp Phong và Quí, trao trả toàn bộ đồ cổ bị chiếm đoạt (trị giá 1,6) về lại gia đình.
Công an TP HCM
-
Phó Thống đốc NHNN thông tin về vụ Giám đốc MSB Thanh Xuân lừa đảo 338 tỷ đồng
-
Khởi tố Giám đốc MSB chi nhánh Thanh Xuân do chiếm đoạt 338 tỷ đồng
-
“Hạ cánh” rồi vẫn... không an toàn
-
Mạo danh ngành Điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị khởi tố hình sự
-
Hà Nội: Bắt giám đốc vẽ ''dự án ma'' để lừa đảo
-
Cần thiết sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng để giải quyết các bất cập trong thực tiễn
-
84 công trình đạt giải thưởng VIFOTEC lần thứ 17
-
Kỳ IV: Doanh nghiệp phân bón 'than khó' vì bất cập thuế
-
Xây dựng quy định về xét tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ
-
Các nhà đầu tư phân cực trên thị trường dầu khí