Đào hầm giấu hơn 4,7kg ma túy dưới nền nhà

07:02 | 04/08/2015

3,658 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 3/8, Thiếu tá Trần Ngọc Đoàn, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Bình Thạnh TP HCM thông tin về chuyên án ma túy vừa bị triệt phá trên địa bàn.
Nổ súng bắt tội phạm ma túy giữa trung tâm Sài Gòn
Các đối tượng trong đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy.
Các đối tượng trong đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy.

Lần theo đường dây mua bán ma túy từ Bắc vào Nam

Thiếu tá Đoàn cho biết, từ công tác quản lý địa bàn, khoảng đầu tháng 5/2015, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Bình Thạnh phát hiện nhóm đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Nguồn tin trinh sát báo về, cầm đầu đường dây do đối tượng Nguyễn Xuân Ngọc (SN 1979, ngụ Hải Phòng) trực tiếp điều hành. Các đối tượng luôn luôn thay đổi phương thức, thủ đoạn và không theo một quy luật nhất định để tránh sự đeo bám của trinh sát.

Thượng tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng Công an quận Bình Thạnh đã chỉ đạo Thiếu tá Lê Thanh Tâm, Đội phó Đội Ma túy phải triệt phá nhanh, gọn và cắt đứt con đường vận chuyển ma túy từ phía Bắc vào các tỉnh phía Nam.

Các đối tượng chọn quận Bình Thạnh (TP HCM) nhằm làm “bãi đáp” để phân phối đi các tỉnh. Bến xe Miền Đông nằm trên địa bàn của quận Bình Thạnh nên thuận tiện cho việc lên và xuống hàng giữa đối tượng đầu trên cũng như các đại lý.

Phác đồ hoạt động của các đối tượng.
Phác đồ hoạt động của các đối tượng.

Đối tượng Nguyễn Xuân Ngọc kiêm nhiệm việc tìm nguồn hàng từ phía Bắc để thiết lập các nhánh phân phối ma túy tại TP HCM. Đối tượng Bùi Thanh Việt (SN 1978, ngụ phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) làm nhiệm vụ giao hàng và phân phối cho các đại lý thứ cấp. Ngọc luôn tìm cách né tránh sự đeo bám của trinh sát, chỉ điều hành qua điện thoại di động.

Sau gần 1 tháng, tổ công tác đã làm rõ quy luật hoạt động cũng như lai lịch của các đối tượng trong đường dây mua bán ma túy này. Ngày 18/5, Trưởng Công an quận Bình Thạnh chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác lập chuyên án đấu tranh với đường dây tổ chức mua bán trái phép chất ma túy trên và lấy bí số VA515M.

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát xác định, đối tượng Ngọc vừa chuyển cho Việt một lượng ma túy lớn. Nhận lệnh phá án, Ban Chuyên án chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì cùng phối hợp với lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an TP HCM phá án.

Những phát súng báo hiệu...

Khoảng 19h ngày 8/6, các trinh sát vây bắt Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1970, ngụ phường 4, quận Gò Vấp) tại trước số 70 Phan Xích Long (phường 3, quận Bình Thạnh). Lực lượng chức năng thu giữ trong người của Nghĩa 1 gói ma túy đá có trọng lượng hơn 9,7 gram.

Ma túy được giấu dưới hầm nhỏ, trong bình nước loại 20 lít.
Ma túy được giấu dưới hầm nhỏ, trong bình nước loại 20 lít.

Khám xét khẩn cấp 2 nơi ở của Nghĩa tại nhà số 223/46 Nguyễn Văn Công (phường 3, quận Gò Vấp), tổ công tác phát hiện 54 gói ma túy đá có tổng trọng lượng hơn 4.473 gram do Việt nhận từ Ngọc. Nghĩa cất giấu số ma túy trên trong thùng nước suối loại 20 lít, chôn dưới đất trong phòng vệ sinh, phía trên lót 1 miếng gạch men màu trắng cùng màu nền.

Nghĩa tiếp tục bị dẫn giải về phòng trọ tại địa chỉ 50/30 Lê Thị Hồng (phường 17, quận Gò Vấp). Tại đây, các trinh sát phát hiện 6 gói ma túy đá có tổng trọng lượng hơn 3,5 gram.

Cùng thời điểm này, các mũi trinh sát đồng loạt bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của 5 đối tượng còn lại.

Như tin Báo Năng Lượng Mới - PetroTimes đã thông tin, tối 8/6, một vụ nổ súng đã xảy ra trước khách sạn Hoa Long (số 160 Bùi Thị Xuân, quận 1, TP HCM). Liên quan đến vụ việc này, Công an quận Bình Thạnh đã ập đến để bắt đối tượng Ngọc - kẻ cầm đầu trong chuyên án trên.

Tang vật trong vụ án.
Tang vật trong vụ án.

Kết thúc chuyên án, tang vật thu giữ được gồm: 4.473 gram ma túy, 4 xe gắn máy, 1 xe ôtô hiệu Huyndai, 30 triệu đồng, 15 điện thoại di động các loại và dụng cụ liên quan đến việc mua bán ma túy. Chuyên án mang bí số VA515M triệt phá đã nhận được sự khen ngợi của Ban Giám đốc Công an TP HCM.

Tất cả các đối tượng đều có nhiều tiền án, tiền sự như cướp giật, cố ý gây thương tích và buôn bán trái phép chất ma túy.

Hưng Long

Năng lượng Mới