Đánh người bất tỉnh cướp túi đựng 23 lượng vàng

17:17 | 22/03/2011

362 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Thấy anh Cường cầm túi khá nặng, đám côn đồ bám theo vây đánh bất tỉnh để lấy đi 23 lượng vàng cùng hơn một tỷ đồng.

Ngày 21/3, Công an tỉnh Đồng Tháp vừa hoàn tất điều tra vụ cướp táo tợn tại thị xã Sa Đéc. Theo đó, tháng 2/2010 nhóm thanh niên gồm 6 người đi qua phà Vàm Cống (huyện Lấp Vò, Đồng Tháp) phát hiện anh Tiêu Quý Cường (48 tuổi) mang theo túi xách khá nặng.

Nguyễn Minh Hiền nghi túi chứa nhiều tiền nên bàn với 5 người kia chặn đường cướp của. Cả nhóm đồng ý, phân công nhau theo dõi anh Cường. Sau khi bám theo "mục tiêu” đi về thị xã Sa Đéc, chúng thay đổi kế hoạch do phán đoán túi chỉ có ít tiền. Dù vậy, cả nhóm vẫn tiếp tục theo dõi anh Cường chờ dịp khác.

Một thời gian lâu sau, Lê Hoàng Vũ Phương thấy anh Cường mang nhiều tiền đi trên đường liền gọi điện báo đồng bọn phục kích. Cả bọn ép xe, đánh nạn nhân bất tỉnh cướp túi xách đựng 23 lượng vàng và 1 hơn tỷ đồng vừa bán 40 lượng vàng. Anh Cường cho biết là người làm công tại một tiệm kim hoàn ở tỉnh Trà Vinh.

Một tháng sau khi gây án, ngày 3/10/2010 Phương cùng Phan Hoàng Anh Kiệt, Nguyễn Quốc Long bị bắt. Thấy "động”, Hiền cùng hai người nữa vội bỏ trốn. Theo lời khai, sau vụ cướp "mẻ đậm”, Phương và Kiệt được nhận mỗi người 100 triệu đồng. Số tiền còn lại Hiệp, Hiền, Nghĩa chia nhau.

Ngày 22/3, Công an tỉnh Đồng Tháp đã chuyển hồ sơ, đề nghị VKS truy tố Phương, Kiệt và Long về tội cướp tài sản. Ba đồng phạm khác tiếp tục bị truy tìm, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Nhựt Thanh

Theo VNE

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc