Đảng bộ PV Oil tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020

19:06 | 28/05/2015

1,041 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Ngày 28/5, Đảng bộ Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Nguyễn Quốc Minh, Hàm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Văn phòng Trung ương Đảng. Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn; đồng chí Đinh Văn Sơn, Thành viên HĐTV Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Sinh Khang, Phó tổng giám đốc Tập đoàn; đồng chí Trần Quang Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Tập đoàn tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ PV Oil nhiệm kỳ 2015 - 2020

Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động sản xuất, kinh doanh của PV Oil chịu tác động mạnh và sâu rộng của nhiều yếu tố bất lợi. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và kịp thời của Đảng ủy và Ban lãnh đạo tổng công ty, sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể CBCNV, PV Oil đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao về: xuất nhập khẩu, kinh doanh dầu thô; hoàn thiện hệ thống phân phối xăng dầu với cơ sở vật chất đảm bảo cho tăng trưởng trong tương lai; hình thành và phát triển thị trường ở nước ngoài; không ngừng nâng cao uy tín, thương hiệu PV Oil trên thị trường trong và ngoài nước;...

Đặc biệt, đến nay PV Oil đã hoàn thành cơ bản đầu tư hệ thống tồn chứa, phát triển hoàn chỉnh mạng lưới phân phối, bán lẻ trên toàn quốc. Đây là cơ sở để tổng công ty thực hiện khâu hạ nguồn – phân phối sản phẩm xăng dầu theo định hướng của Tập đoàn khi thành lập PV Oil.

Bên cạnh những thành tích đạt được, Đảng bộ PV Oil cũng kiểm điểm sâu sắc, thẳng thắn, khách quan nhìn nhận những tồn tại, yếu kém và rút ra bài học kinh nghiệm để qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, góp phần thúc đẩy sự phát triển của tổng công ty trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc PVN phát biểu tại đại hội

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ PV Oil khẳng định quyết tâm của toàn hệ thống là tiếp tục đổi mới, tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức, nâng cao năng lực cạnh tranh, đưa tổng công ty phát triển ổn định, hiểu quả. Trong đó, PV Oil đặt ra các mục tiêu chính như: phát triển khâu hạ nguồn của ngành dầu khí, phấn đầu trở thành đơn vị hàng đầu trong nước trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, kinh doanh dầu thô, sản phẩm xăng dầu, dầu mỡ nhờn và sản phẩm hoá dầu; phấn đấu tăng trưởng sản lượng kinh doanh xăng dầu 5 - 6%/năm, tăng thị phần từ 19% vào năm 2015 lên 20% vào năm 2020; tiếp tục hoàn thiện hệ thống mạng lưới phân phối, các tổng đại lý, đại lý, của hàng bán lẻ trực thuộc và hệ thống khách hàng tiêu thụ trực tiếp.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh: Trong thời gian tới, quá trình toàn cầu hoá và hội nhập sâu rộng đặt ra những thách thức rất lớn về: đầu tư, thương mại, nguồn nhân lực, khoa học công nghệ…, trước những thách thức này, đề nghị đại hội thảo luận sâu sắc, phân tích tình hình thực tế, trên cơ sở đặc thù doanh nghiệp để có thể dự báo, đưa ra giải pháp cho sự phát triển trong giai đoạn tới; qua đó xây dựng Nghị quyết đại hội một cách toàn diện, có tính khả thi cao, góp phần xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển bền vững.

Các tập thể xuất sắc của PV Oil nhận bằng khen của Đảng ủy Tập đoàn

Thay mặt Đảng uỷ Tập đoàn, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc PVN cảm ơn và biểu dương những đóng góp hết sức to lớn, quan trọng của Đảng bộ và CBCNV PV Oil trong nhiệm kỳ qua; đồng thời tin tưởng Đảng bộ PV Oil sẽ lãnh đạo đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ PV Oil cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chiến lược phát triển của tổng công ty là tham gia phát triển hoàn chỉnh khâu hạ nguồn của PVN; phấn đấu trở thành đơn vị hàng đầu trong nước và trong khu vực về kinh doanh dầu thô, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm xăng dầu; tăng cường đào tạo, phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tài sản, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí; quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị... Đồng chí đặc biệt lưu ý việc nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp tại tổng công ty bởi đây là yếu tố quan trọng hàng đầu cho sự phát triển bền vững của tổng công ty trong tương lai.

Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ PV Oil nhiệm kỳ 2015 - 2020

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 27 đồng chí, là những người thật sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, có đủ trí tuệ, sức khỏe và năng lực tổ chức để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội. Trong đó, đồng chí Nguyễn Hoàng Tuấn, Chủ tịch HĐTV PV Oil tiếp tục được tín nhiệm bầu là Bí thư Đảng ủy Tổng công ty.

Nhân dịp này, Đảng bộ PV Oil đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 4 đồng chí; Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã tặng bằng khen cho Đảng bộ PV Oil; Đảng ủy Tập đoàn đã tặng bằng khen cho 5 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc của PV Oil trong nhiệm kỳ qua.

Mai Phương (Năng lượng Mới)

DMCA.com Protection Status