Đảng bộ EVN tổ chức Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020

13:51 | 03/08/2015

1,720 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sáng nay (3/8), Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lần thứ II giai đoạn 2015-2020 đã khai mạc tại Hà Nội.
Đảng bộ EVN tổ chức Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020
Toàn cảnh Đại hội.
Đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ Đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ
Gắn biển thi đua công trình Trạm 500/220kV Trung tâm Điện lực Duyên hải Gắn biển thi đua công trình Trạm 500/220kV Trung tâm Điện lực Duyên hải
Gian nan lính truyền tải Gian nan lính truyền tải

Đại hội đã vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Tham dự Đại hội còn có các đồng chí đại diện các Ban của Đảng ở Trung ương, các Uỷ ban của Quốc hội, các Bộ, ngành....

Tới dự Đại hội còn có Anh hùng Lao động Thái Phụng Nê, các đồng chí lãnh đạo tổ chức Đảng Tập đoàn Điện lực Việt Nam qua các thời kỳ.

Về dự Đại hội có 200 đảng viên đại diện cho 3.050 đảng viên trong 18 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Đặng Hoàng An-Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã trình bày Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam khoá I tại Đại hội.

Báo cáo nêu rõ: Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ cấp trên, Đảng bộ EVN đã bám sát Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội và các mục tiêu nhiệm vụ của Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2015. Nỗ lực, đoàn kết, phát huy vai trò lãnh đạo, vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả quan trọng, đáp ứng đủ nhu cầu điện cho phát triển kinh tế xã hội, phục vụ hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và đời sống nhân dân.

Ban Chấp hành Đảng bộ EVN đã chủ động xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và các nhóm giải pháp, không ngừng đổi mới, củng cố, sắp xếp tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; linh hoạt trong quản lý điều hành để thực hiện thành công các nhiệm vụ được giao. Đến nay, Đảng bộ Tập đoàn có 18 tổ chức đảng trực thuộc với 3.050 đảng viên.

Đảng bộ EVN tổ chức Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020
Tổng giám đốc EVN Đặng Hoàng An trình bày Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam khoá I.

Mặc dù gặp nhiều thách thức lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính mất cân bằng trong hai năm liên tục 2010 – 2011 nhưng với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, Tập đoàn đã phấn đấu tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí, kinh doanh có lãi, cơ bản giải quyết xong các khoản lỗ từ năm trước, bảo toàn và phát triển vốn, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước.

Đến hết năm 2014, tổng công suất nguồn điện của Việt Nam là 33.964 MW, đã có dự phòng hơn 20%, trong đó, công suất nguồn điện do EVN sở hữu chiếm 52,3%. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt 10,4%/năm. Chỉ tiêu độ tin cậy cung ứng điện ngày càng được cải thiện rõ rệt. Chỉ tiêu tiếp cận điện năng giảm từ 155 ngày xuống còn 36 ngày.

Trong giai đoạn này, EVN đã đưa vào vận hành 34 tổ máy với tổng công suất 9.852 MW; khởi công 10 dự án nguồn điện; hoàn thành đóng điện 865 công trình lưới điện từ 110 - 500 kV với chiều dài đường dây hơn 13.360 km, tổng công suất các trạm biến áp gần 61 nghìn MVA; kết nối khép kín mạch vòng 500kV tại các vùng kinh tế trọng điểm...Tập đoàn đã nỗ lực đầu tư đưa điện về nông thôn, hải đảo vượt kế hoạch đề ra. Đến cuối năm 2014, cả nước đã có 99,59% số xã và 98,22% số hộ dân nông thôn được sử dụng điện.

Tại Đại hội, Bí thư Đảng uỷ Tập đoàn đã trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn khoá I. Báo cáo đã chỉ ra những kết quả, thành tích mà EVN đã đạt được trong giai đoạn 2010-2015, đồng thời cũng chỉ rõ những tồn tại, những việc mà Đảng uỷ Tập đoàn chưa làm được.

Đảng bộ EVN tổ chức Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020
Đồng chí Dương Quang Thành trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn khoá I.

Bước sang giai đoạn 2015-2020, trước những khó khăn, thách thức được dự báo, đặc biệt là việc đáp ứng đủ điện cho các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đất nước hướng tới mục tiêu đưa nước ta trở thành nước công nghiệp vào năm 2020, ông Thành nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ EVN xác định tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy dân chủ, đoàn kết; đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, xây dựng hệ thống quản lý có năng lực quản trị doanh nghiệp cao, nâng cao năng suất, bảo đảm hoạt động hiệu quả; kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn; xây dựng hình ảnh doanh nghiệp tận tâm, thân thiện, trách nhiệm, hết lòng phục vụ khách hàng với chất lượng dịch vụ ngày một tốt hơn.

Đặc biệt chú trọng bảo đảm vận hành an toàn, liên tục, ổn định, cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế-xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân; hoàn thành chương trình đưa điện về nông thôn, miền núi, hải đảo; đẩy mạnh tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp phù hợp lộ trình phát triển các cấp độ thị trường điện. Cụ thể, đến năm 2020, đảm bảo mức tăng trưởng điện bình quân từ 10,5% đến 11%/năm, tương ứng điện thương phẩm khoảng từ 234 - 240 tỷ kWh; năng suất lao động bình quân hàng năm tăng từ 8% đến 10%; huy động vốn đầu tư hơn 600 ngàn tỉ đồng; hoàn thành đưa vào vận hành 11 dự án nguồn điện với tổng công suất 5.819 MW.

Cùng với đó, Đảng bộ EVN sẽ tiếp tục làm tốt công tác xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ luật Đảng; chống quan liêu, vô tổ chức, vô kỷ luật, suy thoái về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn tiêu cực khác; thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; chăm lo củng cố, xây dựng các tổ chức đoàn thể; Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI về xây dựng Đảng. Đổi mới phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc của cấp ủy các cấp; tăng cường vai trò lãnh đạo của tập thể, phát huy trách nhiệm cá nhân...

Cũng trong chương trình, Đại hội đã nghe tham luận của Đảng bộ Công ty Thuỷ điện Hoà Bình, Đảng bộ Công ty Thuỷ điện Sơn La, Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Đảng bộ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia...

Các tham luận đều đồng tình với các nội dung được nêu trong Báo cáo chính của Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam khoá I và bày tỏ mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam khoá II sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tạo nền tảng vững chắc để Tập đoàn Điện lực Việt Nam vượt khó, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ giao.

Đảng bộ EVN tổ chức Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020
Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Quang Dương phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Quang Dương thay mặt lãnh đạo Đảng uỷ khối đã biểu dương những thành tích mà Đảng bộ EVN đã đạt được trong 5 năm qua. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ EVN đã bám sát các chủ trương, Nghị quyết, sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành.. đoàn kết, sáng tạo, dân chủ, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội với chất lượng ngày càng cao, đặc biệt hệ thống điện đã có dự phòng, hạ tầng lưới điện được đảm bảo...khẳng định điện đã đi trước một bước; công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng, chỉ số tiếp cận điện năng, chỉ số tin cậy cấp điện được cải thiện rõ rệt...

Bên cạnh đó, EVN cũng đã cân bằng tài chính, bảo toàn vốn nhà nước, kinh doanh có lãi, làm tốt công tác đưa điện về nông thôn hải đảo, góp phần làm thay đổi bộ mặt kinh tế nông thôn. Công tác sắp xếp đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp.. theo đúng chủ trương của Chính phủ.

Trong giai đoạn tới tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường do vậy công tác xây dựng Đảng của EVN phải đặt trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng với nhiều cơ hội và thách thức. Công tác cổ phần hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp sẽ có nhiều thay đổi trong tổ chức Đảng của doanh nghiệp vì thế cần phải đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo cho phù hợp.

Đảng bộ EVN cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các quan điểm, mục tiêu phát triển ngành điện, gắn liền với chiến lược phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo cung cấp đủ điện cho nền kinh tế quốc dân và đời sống xã hội; Sử dụng có hiệu quả, bền vững nguồn tài nguyên năng lượng quốc gia; từng bước nâng cao chất lượng điện, thực hiện giá bán điện theo cơ chế thị trường để khuyến khích đầu tư; khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả; phát triển thị trường điện cạnh tranh, đa dạng hóa phương thức đầu tư và kinh doanh điện; hoàn thành chương trình đưa điện về nông thôn, miền núi, hải đảo, đẩy mạnh công tác điện khí hóa nông thôn, tiến tới điện khí hóa toàn quốc.

Bên cạnh đó cần đổi mới phương thức kinh doanh hiệu quả, tối ưu hóa chi phí, giảm tổn thất điện năng, nâng cao năng suất lao động, chú trọng đến đào tạo nguồn nhân lực, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

Về công tác xây dựng đảng, cần chủ động sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết của cấp trên một cách toàn diện thiết thực; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo cấp ủy, tổ chức đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của tập đoàn, Xây dựng Đảng bộ thực sự là hạn nhân chính trị, lãnh đạo Tập đoàn khẳng định vị trí trụ cột, đầu tàu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đảng bộ EVN tổ chức Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020
Ban chấp hành Đảng bộ EVN khoá II ra mắt tại Đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Dương Quang Thành đã bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong những năm qua, đồng thời tiếp thu, lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ khối để cụ thể hoá trong chương trình công tác của Đảng bộ.

Để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng uỷ cấp trên giao, đồng chí Dương Quang Thành yêu cầu các tổ chức Đảng và toàn Đảng bộ bám sát các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đối với ngành điện, Nghị quyết Đại hội lần thứ II của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư, Đảng bộ EVN và nhiệm vụ của đơn vị để lãnh đạo, triển khai, tổ chức thực hiện. Xây dựng Đảng bộ Tập đoàn vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên; trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ đức, tài, bảo đảm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao...

Cũng trong buổi làm việc sáng nay, Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ II giai đoạn 2015-2020 đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam khoá II. Ban chấp hành Đảng bộ EVN khoá II có 27 đồng chí.

Thanh Ngọc (Năng lượng Mới)