Dân Trung Quốc tẩy chay hàng Mỹ sau phán quyết của Tòa trọng tài

11:48 | 20/07/2016

3,827 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Cho rằng Mỹ là kẻ xúi giục đằng sau phán quyết của Tòa trọng tài bác bỏ yêu sách đường lưỡi bò của Bắc Kinh ở Biển Đông, nhiều người dân Trung Quốc kêu gọi tẩy chay món gà rán KFC của Mỹ tại 11 chi nhánh trên khắp Trung Quốc.
dan trung quoc tay chay hang hoa my sau phan quyet cua toa trong tai
Người dân Trung Quốc tụ tập trước một nhà hàng FFC ở Bắc Kinh

Ngày 17/7, nhiều người Trung Quốc đã xuống đường với biểu ngữ đòi KFC, và Mc Donald một nhãn hiệu thức ăn nhanh khác của Mỹ cút khỏi Hoa lục hiệu như “Đả đảo Mỹ, Nhật Hàn Quốc và Philippines! Hãy yêu dân tộc Trung Hoa”.

KFC có đến 4.000 chi nhánh tại Trung Quốc và có mặt ở nước này rất sớm từ khi Trung Quốc mở cửa về kinh tế.

Nhiều quốc gia khác có làm ăn tại Trung Quốc cũng hay gặp các cuộc biểu tình tẩy chay này khi quốc gia đó có trục trặc về ngoại giao với Bắc Kinh, chuyện như thế đã xảy ra với Nhật Bản sau vụ tranh chấp quần đảo Senkaku, hay đối với Pháp sau khi đường rước đuốc Thế vận hội Bắc Kinh 2008 ngang qua Paris bị phản đối vì những vi phạm nhân quyền của Trung Quốc.

Ngay sau khi có phán quyết của Tòa trọng tài ngày 12/7, hàng hóa của Philippines cũng bị dân Trung Quốc kêu gọi tẩy chay.

Th.Long

AP, AFP, Reuters

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc