Bản tin Dầu khí Thế giới ngày 14/3/2017

Dân Mỹ bản địa phản đối việc xây dựng đường ống Dakota

21:33 | 14/03/2017

194 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Người dân Mỹ bản địa và những người ủng hộ tập trung tại Washington DC phản đối việc tiếp tục xây dựng đường ống Dakota Access đang tranh chấp.  
dan my ban dia phan doi viec xay dung duong ong dakota

Tòa án liên bang đã bác bỏ việc ngừng xây dựng phần cuối của đường ống trị giá 3,8 tỷ USD trên, đồng nghĩa với việc vận chuyển dầu có thể bắt đầu vào đầu tuần tới.

Dân Standing Rock Sioux và một số tộc khác cố gắng ngăn cản phán quyết trên với lý do hoạt động xây dựng sẽ ảnh hưởng tới chủ quyền, tín ngưỡng và việc cấp nước sạch của họ. Đoạn đường ống cuối cùng (đoạn tranh chấp) sẽ chạy qua bên dưới nguồn nước sạch cung cấp cho các khu đất riêng của dân bản địa.

Những người phản đối lên kế hoạch tuần hành tới Nhà Trắng. Với sự hậu thuẫn của chính quyền Tổng thống Donald Trump, quân đội có quyền khởi động lại việc xây dựng đường ống. Động thái trên đã hủy bỏ việc đánh giá tác động môi trường mà chính quyền Tổng thống tiền nhiệm Barack Obama đã yêu cầu.

Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI) - Viện Dầu khí Việt Nam

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc