Đà Nẵng: Đi xem pháo hoa, 3 người bị thương

14:05 | 03/04/2015

919 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trong ngày chào mừng 40 năm giải phóng thành phố, Đà Nẵng có tổ chức bắn pháo hoa tại 4 điểm trên địa bàn, với tổng số hơn 2000 quả. Và điểm bắn tại huyện Hòa Vang đã có 3 người bị thương khi đứng xem pháo hoa.

3 nạn nhân là Trần Thị Kế (37 tuổi) và hai mẹ con chị Võ Thị Phương Kiều (39 tuổi) cùng cháu Phan Võ Mai (9 tuổi), tất cả cùng trú tại xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng. 

Ngày 2/4, bệnh nhân Trần Thị Kế  đang được điều trị tích cực tại Khoa Bỏng, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Theo lộ trình, sau khi điều trị 7 vết bỏng bình phục, chị Kế sẽ được chuyển sang Khoa Tai mũi họng để điều trị thủng màng nhĩ.

Xem pháo hoa ngày lễ, 3 người bị thương

 

Trước đó, lúc 11h30 ngày 29/3, chị Kể được chuyển từ Bệnh viện huyện Hòa Vang xuống Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng trong tình trạng bỏng nhiều vùng cơ thể (6%) do tia pháo hoa. Bác sĩ chẩn đoán chị bị bỏng độ II, III. Bệnh án ghi rõ: "Bệnh nhân xem bắn pháo hoa, bị pháo rơi bắn vào người".

Ngày 30/3, chị Kế được Khoa tai mũi họng khám với chẩn đoán ù hai tai sau khi nghe pháo hoa nổ, màng nhĩ phải bị thủng, đọng máu khô.

Tại bệnh viện, chị Kế cho biết tối 28/3, khi đang đứng xem cách điểm bắn pháo hoa khoảng 500m thì một quả pháo rơi từ trên cao xuống, rơi trúng chỗ chị Kế cùng hai mẹ con chị Võ Thị Phương Kiều đang đứng và bất ngờ phát nổ.

Ngày 2/4, hai mẹ con chị Võ Thị Phương Kiều đang được điều trị tại khoa Tai-Mũi-Họng (Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng). Chị Kiều cho biết, cả hai mẹ con đều bị thủng màng nhĩ phải, cháu Uyên còn bị ảnh hưởng cả tai trái.

“Khi quả pháo rơi gần mẹ con tôi rồi nổ tung, cả hai bị nhiều vệt lửa bắn vào đầu. Con bé hoảng quá la hét ầm ĩ", chị Kiều kể thêm.

Được biết, chị Kế và chị Kiều đều là công nhân môi trường, cháu Uyên còn bị động kinh từ nhỏ, cuộc sống gia đình của cả hai đều gặp khó khăn. Sau khi xảy ra sự cố đáng tiếc trên, huyện Hòa Vang đã hỗ trợ tạm thời mỗi nạn nhân 2 triệu đồng.

 

  Thanh Hiếu (tổng hợp)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc