Cựu Thủ tướng Đức trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị Rosneft

14:05 | 02/10/2017

589 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder đã được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn dầu khí khổng lồ Nga Rosneft.  
cuu thu tuong duc tro thanh chu tich hoi dong quan tri rosneft
Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder phát biểu với báo chí sau khi được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Rosneft

"Tôi rất vui mừng khi được bầu không chỉ là một thành viên của Hội đồng quản trị, mà còn là Chủ tịch của hội đồng này”, ông Schröder với báo chí sau cuộc họp Hội đồng cổ đông của tập đoàn Rosneft tại St Petersburg ngày 30/9.

Thêm vào đó, cựu lãnh đạo chính phủ Đức, người từng là Chủ tịch Ủy ban cổ đông của công ty điều hành đường ống dẫn khí đốt Nord Stream dẫn khí đốt từ Nga sang Đức qua biển Baltic do Gazprom kiểm soát, cho biết: "Tôi tin rằng mối quan hệ tốt đẹp với Nga sẽ đem lại nhiều lợi ích cho nước Đức”.

Nắm quyền Thủ tướng Đức từ năm 1998 đến 2005, ông Schröder, một người của đảng Xã hội Dân chủ Đức, là người bạn lâu năm của Tổng thống Nga V.Putin. Ông là người công khai phản đối các lệnh trừng phạt của phương Tây nhắm vào Nga.

Nh.Thạch

AFP

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc