Cứu nạn khẩn cấp ngư dân tại biển Hoàng Sa

06:30 | 14/08/2015

931 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petro Times) - Theo thông tin từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II, một ngư dân Quảng Nam bị sốt cao, đau co thắt vùng ngực, sình bụng... vừa được tàu SAR 412 đưa vào bờ cấp cứu. 
Cứu 31 ngư dân gặp nạn ở biển Hoàng Sa
Cứu 9 thuyền viên tàu cá gặp nạn trên vùng biển Khánh Hòa
Cứu hộ thuyền viên gặp nạn trên biển
Cứu nạn khẩn cấp ngư dân tại biển Hoàng Sa
Tàu SAR trong một lần cứu nạn.

Chiều 13/8, tàu SAR đã đưa được nạn nhân vào bờ an toàn, sau đó nhanh chóng chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Trước đó, lúc 16h00 ngày 11/8, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Danang MRCC) nhận được thông tin tàu QNa 91719 TS do ông Phạm Thanh Liêm làm thuyền trưởng trong lúc hành nghề câu mực tại vùng biển Hoàng Sa có thuyền viên bị nạn. Anh Huỳnh Ngọc Châu (48 tuổi) bị đau râm ran vùng ngực, khó thở. Bệnh nhân đã được Trung tâm cấp cứu y tế thành phố Đà Nẵng tư vấn y tế ban đầu. Đồng thời, Danang MRCC đã yêu cầu thuyền trưởng tàu QNa 91719 TS chạy hết tốc độ đưa bệnh nhân về bờ.

Đến 15h15 ngày 12/8, anh Châu đau co thắt dữ dội, sốt cao, vàng da, sình bụng, không ăn uống được và tàu QNa 91719 TS yêu cầu cứu nạn khẩn cấp. Lúc này, tàu ở vị trí 15o15N - 111o57E, cách Đà Nẵng 230 hải lý, cách đảo Tri Tôn quần đảo Hoàng Sa - Việt Nam khoảng 60 hải lý về phía Đông Nam.

Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, Tổng giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam Nguyễn Anh Vũ đã chỉ đạo Giám đốc Danang MRCC điều động tàu SAR 412 tại Đà Nẵng đi cứu nạn.

15h45 ngày 12/8, tàu SAR 412 rời bến cùng ê kíp bác sĩ của Trung tâm 115. Đến 2h sáng 13/8, tàu SAR 412 đã tiếp cận được tàu QNa 91719 TS và chuyển thuyền viên bị nạn sang tàu SAR412 để bác sĩ thăm khám và điều trị.

Thanh Hiếu

Năng lượng Mới

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc