Cướp iPhone rồi leo rào vào sân bay lẩn trốn

21:57 | 17/09/2016

278 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sau khi cướp giật iPhone 6 của người đàn ông và bị truy đuổi, tên cướp đã leo rào vào sân bay Tân Sơn Nhất ẩn náu nhiều giờ.

Ngày 17/9, Công an quận Tân Bình đang tạm giữ 2 đối tượng Trần Ngọc Hào và Phạm Văn Diệu (cùng SN 1994) để điều tra hành vi “Cướp giật tài sản”.

Theo đó, sáng cùng ngày, Hào cùng Diệu rảo các tuyến đường ở quận Tân Bình để tìm “con mồi”. Khi đến đường Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình, Hào phát hiện người đàn ông đi ô tô vừa mở cửa trên tay cầm điện thoại hiệu iPhone 6 nên áp sát, giật phăng rồi rồ ga tẩu thoát.

cuop iphone 6 roi leo rao san bay tan son nhat lan tron
Đối tượng Hào tại cơ quan Công an.

Lúc này, người đàn ông đi ô tô liền hô hoán cho người đi đường hỗ trợ. Bị truy đuổi, 2 tên cướp vứt xe máy chạy bộ. Sau đó, tên Diệu bị khống chế, còn Hào leo hàng rào sân bay Tân Sơn Nhất (cao 2m) để vào bên trong hành lang bảo vệ lẩn trốn.

Người dân sau đó trình báo vụ việc cho các chiến sĩ Tiểu đoàn Vệ binh Tân Sơn Nhất (thuộc sư đoàn 370) tìm kiếm nhiều giờ thì phát hiện đối tượng Hào ẩn nấp trong bụi cây và bắt giữ.

Hai đối tượng được bàn giao cho Công an quận Tân Bình xử lý theo pháp luật.

Hải Hòa