Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả thi đua sản xuất

23:02 | 30/05/2018

1,402 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2018, Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả (TKV) đã phát động nhiều phong trào thi đua lao động giỏi, sáng tạo; tích cực chăm lo đời sống, thu nhập và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động...

Ngay từ đầu tháng 5/2018, tại khu vực G9A, phường Mông Dương (TP Cẩm Phả), hàng trăm công nhân của các phân xưởng sản xuất Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả đã tham gia lễ mít tinh phát động Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) và Tháng Công nhân. Đây là một trong những hoạt động thiết thực mở đầu cho chuỗi hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2018 của công ty.

cong ty kho van va cang cam pha thi dua san xuat
Công đoàn Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho những tổ, công nhân có thành tích xuất sắc.

Ngay trong buổi lễ phát động, 100% phân xưởng đã ký kết giao ước thi đua thực hiện Tháng hành động về AT-VSLĐ và Tháng Công nhân năm 2018. Các phân xưởng trong công ty còn tổ chức tuyên truyền về AT-VSLĐ, phòng chống cháy nổ; tổ chức dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh, xúc dọn bùn đất... đảm bảo vệ sinh môi trường cảnh quan nơi làm việc.

Những ngày cuối tháng 5, mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng tại khu vực kho cảng Km6 (TP Cẩm Phả), không khí thi đua lao động, sản xuất rất sôi nổi, khẩn trương. Trên cảng, nhiều công nhân hăng say lao động hoàn thành tốt công việc được giao; phía dưới cảng từng đoàn tàu nối tiếp nhau cập bến rót than chở hàng đi tiêu thụ...

Dẫn chúng tôi đi thăm các phân xưởng, ông Phạm Văn Nghĩa, Chủ tịch Công đoàn Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả cho biết: Hưởng ứng Tháng Công nhân 2018, Công đoàn công ty đã phát động phong trào thi đua giành năng suất cao, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất, tiết kiệm chi phí, đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa vào các khâu điều hành sản xuất. Các phân xưởng đều đăng ký thi đua hoàn thành những công trình, phần việc khó; giữ vững mục tiêu an toàn lao động tại các vị trí sản xuất.

Tiêu biểu như: Công trình đảm bảo chất lượng, số lượng chủng loại than các mỏ giao nhận về công ty; khơi thông cống rãnh tại các kho cảng đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão; công trình vận chuyển than từ khu vực miền tây về công ty... Đến thời điểm này, các công trình, phần việc đã cơ bản hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Cùng với đó, Công đoàn đơn vị còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà các tổ đội sản xuất, CNLĐ xuất sắc, gia đình công nhân thuộc diện chính sách... nhằm động viên, khuyến khích CNLĐ hăng say, gắn bó làm việc lâu dài với công ty. Từ đầu năm đến nay, Công đoàn đơn vị tổ chức thăm hỏi, tặng 2 suất quà, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng cho 2 tổ có thành tích xuất sắc, gồm: Tổ điều hành phục vụ chuyển tải và tổ vận tải xà lan. Ngoài ra, Công đoàn công ty còn tặng 14 suất quà, mỗi suất trị giá gần 3 triệu đồng (gồm hiện vật và tiền mặt) cho các đoàn phương tiện xà lan và một số công nhân làm việc trên biển.

Thiết thực các hoạt động hướng tới công tác chăm lo đời sống cho CNLĐ, công ty đã quan tâm đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân. Từ đầu tháng 5, khẩu phần ăn của công nhân được bổ sung chế độ dinh dưỡng mùa hè phù hợp, giúp công nhân giải nhiệt trong điều kiện làm việc nắng nóng.

cong ty kho van va cang cam pha thi dua san xuat
Năm 2018, Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả đặt mục tiêu tiêu thụ 30,2 triệu tấn than.

Cũng trong tháng 5, công ty áp dụng điều chỉnh tăng đơn giá tiền lương giao khoán trực tiếp đối với bộ phận/nhóm người lao động, tăng tỷ lệ tiền lương giao khoán từ 80% lên 83%; đối với đơn giá tiền lương sản phẩm cá nhân (làm việc tại bộ phận vận tải ôtô, kiểm tu, bảo dưỡng, sửa chữa xe trung xa, xúc, gạt) tăng trực tiếp 3%.

Được biết, 4 tháng đầu năm 2018, tiền lương bình quân người lao động trong công ty đạt 8,2 triệu đồng/người/tháng (tăng 400.000 đồng/người/tháng so với năm 2017). Trong tháng 6 tới, Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả sẽ tổ chức 4 đoàn (mỗi đoàn hơn 30 người) tham gia du lịch tại các quốc gia: Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore.

Với nhiều hoạt động thi đua diễn ra sôi nổi trong Tháng Công nhân sẽ là động lực giúp Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả sớm hoàn thành kế hoạch tiêu thụ trên 30,2 triệu tấn than các loại trong năm 2018 mà TKV đã giao...

P.T