Công an nói về thông tin "xã hội đen" đánh lái xe tại trạm BOT Tân Đệ

15:15 | 05/07/2018

591 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Thiếu tá Hoàng Hồng Hạnh - Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội (Công an huyện Vũ Thư, Thái Bình) cho biết, thông tin lái xe phản đối tại trạm thu phí BOT Tân Đệ bị "xã hội đen" đánh là không chính xác.
cong an noi ve thong tin xa hoi den danh lai xe tai bot tan deĐiều tra thông tin barie trạm BOT Tân Đệ cắt sẵn để "bẫy" tài xế
cong an noi ve thong tin xa hoi den danh lai xe tai bot tan deBộ GTVT "bác" thông tin BOT Tân Đệ hết hạn thu phí

Theo Thiếu tá Hoàng Hồng Hạnh, khoảng 20h30 ngày 27/6, anh Phạm Văn Hải (37 tuổi, ở thôn Mỹ Lộc 3, xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư) đi xe ôtô mang biển kiểm soát 30K-07xx theo hướng Thái Bình - Nam Định. Trên xe chở theo Nguyễn Công Tài (21 tuổi) và Đinh Công Hiếu (28 tuổi, cùng ở Mỹ Lộc 3, xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư).

Khi anh Hải điều khiển xe vào làn thu phí số 2 thì phải dừng lại do phía trước có xe ôtô mang biển số 18A-079xx do anh Bùi Quý Long (41 tuổi, ở Quang Trung, Nam Định) đang đỗ.

Do không đi được nên anh Hiếu, Tài, Hải xuống xe. Giữa anh Hiếu và anh Long đã xảy ra cãi nhau. Sau đó, anh Hiếu dùng tay tát 1 cái vào má phải của Long.

cong an noi ve thong tin xa hoi den danh lai xe tai bot tan de
Trạm thu phí BOT Tân Đệ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Vũ Thư đã vào cuộc xác minh, thu thập tài liệu, trưng cầu giám định, củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước thông tin cho rằng, tài xế Long phản đối việc trạm thu phí BOT Tân Đệ thu phí cho tuyến tránh huyện Đông Hưng (Thái Bình) trong khi anh không đi qua tuyến tránh đã bị "xã hội đen" đánh, một số người đã quay clip đăng lên mạng xã hội.

Thiếu tá Hoàng Hồng Hạnh khẳng định, mâu thuẫn phát sinh từ việc hai xe vướng nhau, không đi được nên xảy ra cãi vã. Đặc biệt, đây không phải là "xã hội đen", thông tin nói BOT Tân Đệ thuê "xã hội đen" là không đúng.

Công an huyện Vũ Thư đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc.

Xuân Hinh