Công an Hà Nội phá hàng trăm vụ án trong nửa tháng cao điểm

22:23 | 29/08/2013

678 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Từ ngày 15/8 đến 29/8, Công an Hà Nội đã khám phá thành công 146 vụ án hình sự, 36 vụ án về kinh tế, 104 vụ án liên quan đến ma túy và 33 vụ án về môi trường…

Chiều ngày 29/8, tại trụ sở Công an thành phố Hà Nội đã diễn ra lễ giao ban, sơ kết 15 ngày đầu thực hiện đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn Thủ đô. Theo ban chỉ đạo đợt cao điểm, trong vòng 15 ngày đầu thực hiện đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, các đơn vị, phòng ban của công an thành phố đã gặt hái được nhiều thành công..

15 ngày, Công an Hà Nội triệt phá 68 ổ nhóm tội phạm hình sự.

 

Cụ thể, trong đấu tranh, phòng chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, các đơn vị thuộc công an thành phố đã điều tra và khám phá thành công 146 vụ án hình sự, bắt giữ 255 đối tượng; triệt phá thành công 68 ổ nhóm tội phạm hình sự với bắt giữ 128 đối tượng; 45 ổ nhóm tệ nạn xã hội với 128 đối tượng.

Công an Hà Nội cũng khám phá thành công 36 vụ với 43 đối tượng vi phạm trong quản lý kinh tế (trong đó có 2 vụ với 5 đối tượng làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức…).

Trên mặt trận phòng chống ma túy, đã khám phá thành công 104 vụ với 142 đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối với lĩnh vực tội phạm về môi trường, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 33 vụ với 33 đối tượng.

Ngoài những mặt trận trên, các đơn vị trực thuộc công an thành phố còn gặt hái được rất nhiều thành công trên lĩnh vực tội phạm công nghệ cao, truy nã, quản lý hành chính về trật tự xã hội…

Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông – trật tự đô thị, lực lượng cảnh sát giao thông Công an Hà Nội đã tổ chức kiểm tra, xử lý 14.804 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, phạt tiền 5,4 tỉ đồng; tạm giữ 62 ô tô, 839 mô tô. Cũng trong 15 ngày đầu triển khai đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm, lực lượng cảnh sát cơ động đã huy động 3.678 lượt cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, kiểm soát hành chính, chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.

Phát biểu tại buổi tổng kết, Thiếu tướng Trần Thùy - Phó giám đốc Công an Hà Nội đã biểu dương những thành tích mà các đơn vị, các bộ, chiến sỹ đạt được.

Bên cạnh đó, Thiếu tướng Trần Thùy yêu cầu các đơn vị, phòng ban trực thuộc cần phải tăng cường rà soát các đối tượng tệ nạn xã hội, cương quyết lập hồ sơ đưa đến các trung tâm giáo dục, cai nghiện. Ngoài ra, tăng cường rà soát, xử lý các hiệu cầm đồ vi phạm pháp luật, các ổ nhóm tội phạm hình sự, kinh tế và môi trường…

Thiên Minh