Cô giáo bắt học sinh súc miệng bằng xà phòng bị cảnh cáo

19:00 | 20/10/2015

838 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Cô giáo chủ nhiệm bắt học sinh súc miệng bằng nước xà phòng đã bị kỷ luật cảnh cáo trước toàn trường đồng thời ghi thông tin vào hồ sơ cán bộ.

canh cao co giao bat hoc sinh xuc mieng bang xa phong

Cô giáo bắt học sinh súc miệng nước xà phòng vì nói tục

Cô giáo chủ nhiệm lớp 6C, trường THCS Nhân Đạo (huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) vừa khiến dư luận phẫn nộ khi bắt 7 học sinh phải súc miệng bằng nước xà phòng vì nói tục.

Liên quan đến vụ việc cô giáo chủ nhiệm bắt học sinh nói tục, nói bậy phải súc miệng bằng nước xà phòng, ngày 20/10, trao đổi với phóng viên báo điện tử PetroTimes, ông Vũ Kim Sơn - Trưởng Phòng Giáo dục huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, chúng tôi đã giao trường thực hiện xử lý theo quy định ngành Giáo dục.

"Trường THCS Nhân Đạo đã có quyết định và thi hành kỷ luật là cảnh cáo trước toàn trường và ghi thông tin vào hồ sơ cán bộ đồng thời cách chức công tác chủ nhiệm đối với cô giáo này" - ông Sơn nói.

canh cao co giao bat hoc sinh xuc mieng bang xa phong
Trường THCS Nhân Đạo - nơi xảy ra sự việc

Theo ông Sơn, đây là sự việc hy hữu xảy ra trên địa bàn huyện, không có trường hợp thứ hai.

Ông Sơn cũng cho biết, hiện cơ quan Công an huyện Sông Lô đang điều tra sự việc nên Phòng Giáo dục huyện Sông Lô sẽ tiếp tục chờ ý kiến chỉ đạo của UBND huyện.

Trước đó, tại lớp 6C trường THCS Nhân Đạo, cô giáo chủ nhiệm đã phạt 7 học sinh súc miệng bằng nước xà phòng vì nói tục.

Việc làm của cô giáo này đã khiến dư luận bức xúc vì hình phạt không mang tính giáo dục trái lại còn ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh. Giáo viên sau đó đã đến xin lỗi các học sinh.

Xuân Hinh