Cô gái Malaysia được trả tự do tại tòa

15:54 | 01/09/2015

1,135 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Cô gái Malaysia rơi nước mắt khi được HĐXX tuyên trả tự do tại tòa...
nhung manh lua tinh vi thoi cong nghe cao ky 2Những mánh lừa tinh vi thời công nghệ cao (Kỳ 2)
nhung manh lua tinh vi thoi cong nghe caoNhững mánh lừa tinh vi thời công nghệ cao
nguoi nuoc ngoai dan canh cuop tien o sai gonNgười nước ngoài dàn cảnh cướp tiền ở Sài Gòn
co-gai-malaysia-roi-nuoc-mat-khi-duoc-tra-tu-do-tai-toa
Bị cáo Sing và Wah tại phiên tòa ngày 1/9.

Ngày 1/9, TAND TP HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Cheng Pui Sing (SN 1995) và Wong Siew Wah (SN 1995), cùng quốc tịch Malaysia về hành vi “Chiếm đoạt tài sản”.

HĐXX cấp sơ thẩm nhận định, vào 16h ngày 15/9/2014, Sing và Wah có hành vi dùng thẻ ngân hàng giả thanh toán gần 5 triệu đồng tiền khách sạn (phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM). Nhân viên ngân hàng sinh nghi nên mời 2 đối tượng về Công an phường Bến Nghé để làm rõ.

Khám xét hành chính, cơ quan chức năng thu giữ trong túi xách của Sing 19 thẻ và thu của Wah 13 thẻ ngân hàng các loại và 1 chai rượu Louis XIII (trị giá hơn 100 triệu đồng). Cơ quan chức năng Việt Nam mang số thẻ trên đi giám định và kết luận, có 30 thẻ ngân hàng giả, 2 thẻ ngân hàng thật mang tên Wong Siew Wah.

Các bị cáo khai nhận cùng đi làm thuê cho quán bar tại Malaysia, Sing và Wah muốn có tiền tiêu xài nên nhận lời 2 đối tượng (chưa rõ lai lịch) đến Việt Nam để sử dụng thẻ giả nhằm thanh toán tiền mua hàng hóa có giá trị cao như: Rượu, túi xách… Các đối tượng trên hứa sẽ trả công 8% nếu thực hiện thành công việc thanh toán tiền và mang về Malaysia để bán lại.

Tại tòa, Sing và Wah thừa nhận hành vi phạm tội. Cả 2 bị cáo ăn năn hối cải về hành vi gây án tại Việt Nam. Bị cáo mong muốn được hưởng sự khoan hồng của pháp luật Việt Nam.

Từ thái độ thành khẩn của bị cáo, TAND TP HCM tuyên Cheng Pui Sing lãnh án 2 năm tù và Wong Siew Wah mức án 11 tháng 15 ngày tù giam cùng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Bản án cũng tuyên trả tự do cho bị cáo Wong Siew Wah vì thời gian tạm giữ bằng với mức án tòa vừa tuyên.

Wah được trả tự do ngay tại tòa và cô gái đã bật khóc nức nở.

Tân Châu

Năng lượng Mới

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc