Chuyện cậu bé 10 tuổi trong xưởng vũ khí của quân nổi dậy Syria

10:52 | 10/09/2013

872 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Cậu bé Issa, 10 tuổi, hiện đang làm việc cùng cha tại nhà máy sản xuất vũ khí ở Aleppo cho quân nổi dậy Syria (FSA). Cậu bé làm việc 10 tiếng mỗi ngày và thành thạo mọi công việc trong xưởng.

Những bức ảnh được phóng viên Hamid Khatib, hãng thông tấn Reuters ghi lại vào ngày 07/09/2013.

Issa vận chuyển những viên đạn cối trong xưởng. Cậu cùng cha làm việc 10 tiếng mỗi ngày, trừ thứ sáu.
Thao tác với máy móc, súng đạn rất thành thục.
Giây phút nghỉ ngơi.
Issa đang sửa bệ phóng súng cối.
Vận chuyển đạn trong xưởng.
Những viên đạn cối được sản xuất theo phương pháp thủ công.
Issa đang cho chú chim nhỏ ở nhà của mình ăn.
Tiếp tục làm việc với những loại máy móc, đạn pháo to hơn cơ thể mình gấp nhiều lần.
Bữa cơm tối cùng với gia đình.
Phút nghỉ ngơi của cậu bé 10 tuổi.
Không có một chút do dự hay lúng túng khi làm việc với máy móc chế tạo và đạn pháo.
Trở về nhà cùng cha sau một ngày dài làm việc.

An Bình

Reuters

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc