[Chùm ảnh] Trung Quốc: Giết 10.000 con chó để phục vụ... lễ hội

18:39 | 23/06/2015

1,953 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Vào ngày Hạ Chí hàng năm, thường vào ngày 21 hoặc 22/6, người dân ở Ngọc Lâm mở lễ hội thịt chó. Việc ăn thịt chó có lịch sử rất lâu đời trong xã hội Trung Quốc và truyền thống này bắt đầu trở nên rầm rộ từ những năm 1990.

Theo quan niệm từ xa xưa của người Trung Quốc, ăn thịt chó kích thích sinh nhiệt bên trong cơ thể, giúp con người chống chọi cái lạnh của mùa đông. Tuy nhiên, việc ăn thịt loài động vật này vào ngày Hạ Chí chỉ mang tính chất mê tín. Người dân địa phương tin rằng họ sẽ có may mắn và sức khỏe.  

Trong những ngày lễ hội, người ta giết khoảng 10.000 con để phục vụ nhu cầu của người dân. Thịt chó được bày bán la liệt ở các chợ. Đa phần số chó bị bán là vật nuôi của các gia đình bị cẩu tặc bắt trộm.

Năm nay, lễ hội tổ chức với quy mô không rầm rộ như những năm trước do vấp phải sự phản đối của các nhóm bảo vệ động vật trong và ngoài nước. Trước đó, một nhóm người đã biểu tình trước trụ sở chính quyền Ngọc Lâm để phản đối việc tổ chức lễ hội.

D.Q (Tổng hợp)