Chùa Một Cột tiếp tục "kêu cứu"

07:00 | 14/10/2014

1,341 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sau khi nhận được công văn của Chùa Diên Hựu - Một Cột về việc điều chỉnh diện tích xây dựng khu vực nhà tăng, ngày 7/10, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản yêu cầu UBND TP Hà Nội hiện việc trao đổi và trả lời đề nghị của chùa Một Cột.

>> Lãnh đạo Sở dành... 2 phút kiểm tra chùa Một Cột

>> Trùng tu chùa Một Cột kiểu gì?

Trước đó, như PetroTimes đã đưa tin, trải qua gần 1.000 năm, nhiều hạng mục trong chùa Diên Hựu - Một Cột đã xuống cấp nghiêm trọng và đã được UBND TP Hà Nội quyết định tu bổ, tôn tạo với kinh phí hơn 31 tỉ đồng. Tuy nhiên, trong phương án trùng tu được UBND quận Ba Đình phê duyệt, số kinh phí chỉ còn 18 tỉ đồng với diện tích xây dựng giảm từ 3.931m2 xuống còn 410,5m2.

Đại đức Thích Tâm Kiên thông tin, nhà chùa đề nghị xây dựng nhà tăng 5 gian (3 gian chính, 2 chái) rộng khoảng 120m2, nhưng phương án phê duyệt thì nhà tăng chỉ có 3 gian và rộng 48m2. Theo đại đức, với diện tích nhà tăng chỉ rộng 48m2 thì không hợp lý với toàn thể cảnh quan của chùa và không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt tâm linh tối thiểu tại chùa.

Khu vực chùa Một Cột đang được trùng tu

Trước sự bất cập này, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có Công văn số 129/CV/HĐTS ngày 18/5/2014 gửi UBND TP Hà Nội đề nghị điều chỉnh diện tích xây dựng nhà tăng chùa Diên Hựu – Một Cột từ 3 gian lên diện tích 120 mét vuông với kết cấu 3 gian 2 chái (5 gian). Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng khẳng định: “Việc điều chỉnh này tạo bố cục cân đối và không ảnh hưởng cảnh quan của chùa Một Cột”.

Đại đức Thích Tâm Kiên cũng đã có đơn ngày 28/4/2014 đệ trình lên Thủ tướng Chính phủ và sau đó, ngày 13/5/2014 Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 3410/VPCP-KTN. Trong đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã yêu cầu UBND TP Hà Nội chỉ đạo nghiên cứu, trao đổi và trả lời về sự việc. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, nhà chùa chưa một lần được gặp các cấp lãnh đạo hay được ý kiến chỉ đạo về việc điều chỉnh diện tích nhà Tăng.

Ngày 10/7/2014, nhà chùa có đơn thư lần thứ ba gửi lãnh đạo UBND quận Ba Đình và UBND TP Hà Nội với sự đồng thuận của giáo hội các cấp. Đồng thời, Đại đức Thích Tâm Kiên tiếp tục gửi “Đơn kêu cứu” lên Thủ tướng Chính phủ và đến ngày 7/10/2014, Văn phòng Chính phủ tiếp tục có ý kiến yêu cầu UBND TP Hà Nội nghiên cứu, trao đổi và trả lời về sự việc theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3410/VPCP-KTN.

Khánh An

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc