Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm trung tâm công nghệ phần mềm của Ấn Độ

09:00 | 12/10/2011

451 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Thăm thành phố Bangalore, trung tâm công nghệ phần mềm của Ấn Độ và thế giới, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khuyến khích các công ty lớn đầu tư và xây dựng khu công nghệ cao của Ấn Độ tại Việt Nam.

Các quan chức bang Karnataka đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại sân bay.

Bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa Ấn Độ theo lời mời của Tổng thống Pratibha Patil, chiều 11/10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Việt Nam đã tới thành phố Bangalore, thủ phủ bang Karnataka.

Tại đây, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Thủ hiến bang Karnataka S.Hans Raj Bhardwaj. Cùng dự buổi tiếp với Chủ tịch nước và Phu nhân có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Tân, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Giang Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đoàn Xuân Hưng và Trợ lý Chủ tịch nước Nguyễn Văn Thạo.

Thủ hiến Hans Raj Bhardwaj đã giới thiệu những nét chính về tình hình phát triển của bang, đặc biệt là thành phố Bangalore, thành phố lớn thứ ba của Ấn Độ. Đây là trung tâm công nghệ phần mềm, được mệnh danh là “thung lũng Silicon” đầu tiên của châu Á và của Ấn Độ, xuất khẩu hàng năm trên 1,2 tỉ USD về công nghệ phần mềm.

Đây cũng được gọi là thành phố đại học của Ấn Độ với hơn 120 trường đại học lớn. Hiện nay, trên 500 sinh viên Việt Nam đang theo học tại đây trong hầu hết các lĩnh vực, đặc biệt là công nghệ phần mềm.

Bangalore cũng đã đón nhiều các đoàn kinh tế Việt Nam sang học tập và trao đổi trong hợp tác về thương mại, đầu tư. Các công ty lớn của Ấn Độ sẵn sàng đáp ứng và tìm hiểu những nhu cầu về công nghệ cao, công nghệ viễn thông, công nghệ thông tin của Việt Nam.

Đến thăm một trong những thành phố hàng đầu thế giới về công nghệ phần mềm, Chủ tịch nước khuyến khích các công ty lớn của Ấn Độ có trụ sở tại Bangalore đầu tư và xây dựng khu công nghệ cao của Ấn Độ tại Việt Nam, coi đây là biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược giữa hai nước; mong muốn chính quyền bang Karnataka tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho sinh viên Việt Nam du học tại Bangalore.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam luôn mong muốn không ngừng củng cố, tăng cường hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược với Ấn Độ, trong đó có việc tăng cường giao lưu nhân dân vì sự hợp tác giữa các địa phương của hai nước.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đi thăm tập đoàn Infosys.

Cổng Thông tin điện tử Chính Phủ

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc