Chủ tịch HĐTV PVN tiếp Đại sứ Hàn Quốc

15:42 | 08/08/2016

1,099 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Ngày 5/8/2016 tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Chủ tịch HĐTV PVN Nguyễn Quốc Khánh đã có buổi tiếp Ông Lee Hyuk - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Đại Hàn Dân Quốc đến chào xã giao nhân dịp Đại sứ mới nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Cùng dự buổi tiếp có Tham tán Thương mại sứ quán Hàn Quốc, Đại diện Văn phòng KNOC tại Việt Nam và Lãnh đạo các Ban liên quan của Tập đoàn.

chu tich hdtv pvn tiep dai su han quoc

Đại sứ Lee Hyuk trao đổi với Chủ tịch HĐTV PVN Nguyễn Quốc Khánh

Đại sứ Lee Hyuk cảm ơn sự tiếp đón thịnh tình của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam dành cho ngài và đoàn tháp tùng. Đại sứ vui mừng thông báo, Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam và cho biết đây cũng là chính sách, chủ trương đối ngoại chung của Chính phủ Hàn Quốc hiện nay. Góp phần vào thành công này phải kể đến các doanh nghiệp hoạt động trong ngành dầu khí như KNOC, SK Innovation… đã tham gia rất sớm tại thị trường Việt Nam. Đại sứ nhấn mạnh luôn sẵn sàng hỗ trợ cho hoạt động của các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng như Việt Nam trong đó có các công ty dầu khí nhằm phục vụ cho lợi ích chung của hai quốc gia cũng như các doanh nghiệp dầu khí hai bên, đồng thời mong muốn PVN tạo điều kiện cho các công ty của Hàn Quốc được tham gia nhiều hơn nữa vào dự án dầu khí thượng nguồn và hạ nguồn của Tập đoàn.

chu tich hdtv pvn tiep dai su han quoc

Cán bộ ĐSQ Hàn Quốc chụp ảnh lưu niệm với Đại diện Lãnh đạo PVN

Chủ tịch HĐTV PVN Nguyễn Quốc Khánh bày tỏ sự vinh dự được tiếp đón tân Đại sứ Lee Hyuk và mong muốn Đại sứ quán Hàn Quốc cũng như cá nhân ngài Đại sứ tiếp tục hỗ trợ, quan tâm đến việc đẩy mạnh hợp tác kinh tế thương mại giữa hai quốc gia trong đó bao gồm các hoạt động dầu khí. Chủ tịch HĐTV đánh giá cao sự hợp tác của các công ty Hàn Quốc như KNOC, SK Innovation, Doosan…, khẳng định luôn coi các công ty dầu khí Hàn Quốc là những đối tác quan trọng của PVN, đồng thời khuyến khích, ủng hộ các đối tác Hàn Quốc tham gia vào các dự án dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam cũng như các dự án hạ nguồn của Tập đoàn.

Cùng ngày, Chủ tịch HĐTV Nguyễn Quốc Khánh đã có buổi tiếp ông Young-Sang Kim, Tổng Giám đốc Điều hành Công ty Posco Daewoo thuộc Tập đoàn Posco, Hàn Quốc. Posco Daewoo hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, đầu tư và phát triển các dự án năng lượng, khai thác tài nguyên với mạng lưới hoạt động gồm 100 chi nhánh tại 58 quốc gia trên thế giới. Hiện có Công ty có 15 dự án tại nước ngoài trong đó có 9 dự án trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí, bao gồm dự án khí than tại Narabri, Úc, dự án khai thác dầu khí ngoài khơi Peru và các dự án ngoài khơi và đất liền ở Myanmar.

chu tich hdtv pvn tiep dai su han quoc

Ông Young-Sang Kim, Tổng Giám đốc Điều hành Posco Daewoo làm việc với Chủ tịch HĐTV PVN Nguyễn Quốc Khánh

Ông Young-Sang Kim Posco Daewoo bày tỏ mong muốn được hợp tác với PVN trong các dự án nhà máy điện, dự án kho cảng LNG Thị Vải và Sơn Mỹ cũng như mở rộng hợp tác trong lĩnh vực tìm kiếm thăm dò tại Việt Nam và nước thứ ba.

chu tich hdtv pvn tiep dai su han quoc

Các thành viên đoàn công tác của Posco Daewoo làm việc tại PVN

Chủ tịch Nguyễn Quốc Khánh khẳng định Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trân trọng và đánh giá cao sự quan tâm của Posco Daewoo vào thị trường Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực dầu khí. Chủ tịch HĐTV PVN cập nhật cho phía bạn tình hình triển khai các dự án kho cảng LNG, các dự án nhà máy điện của PVN… để Posco Daewoo nghiên cứu tham gia cũng như tìm hiểu các cơ hội tại các Lô dầu khí tại Việt Nam.

Trần Quốc Anh

DMCA.com Protection Status