Bộ Tài chính vay 30.000 tỉ từ Ngân hàng Nhà nước
Ảnh minh hoạ. |
Bội chi ngân sách hơn 100 ngàn tỉ đồng | |
6 tháng đầu năm 2015: BSR nộp ngân sách Nhà nước 13,5 nghìn tỷ đồng | |
5 tháng bội chi ngân sách gần 75 ngàn tỉ đồng |
Theo ông Tuế, đây chỉ là biện pháp xử lý kỹ thuật của ngân sách và khoản vay này được chi trả trong năm tài chính.
Trước đó, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải khi trao đổi với báo chí về vấn đề này cũng khẳng định đây chỉ là vay tạm thời và sẽ được giải quyết trong năm tài chính chứ không phải do thu ngân sách khó khăn.
Cũng theo Thứ trưởng Hải thì theo quy định của luật Ngân sách nhà nước và luật Ngân hàng Nhà nước, khi ngân khố quốc gia thiếu hụt, tạm thời có thể vay tiền từ Ngân hàng Nhà nước và hoàn trả ngay trong năm.
Trước những lo ngại về việc Bộ Tài chính vay tiền từ NHNN, Thứ trưởng Hải nhấn mạnh là Bộ Tài chính đã tính đến tác động tiêu cực đối với việc điều hành chính sách tiền tệ nên sẽ kết hợp hài hòa giữa chính sách này và chính sách tài khóa, bằng các công cụ thích hợp, thông qua nghiệp vụ của Kho bạc Nhà nước. Và nếu việc này được thực hiện thì với diễn biến thu ngân sách như hiện nay, việc hoàn trả khoản vay này là hoàn toàn không khó khăn với ngành tà chính.
Thanh Ngọc
-
Hơn 351.000 tỷ đồng dư nợ trái phiếu bất động sản
-
Đề xuất nhiều quy định mới về miễn, giảm tiền thuê đất
-
Giao Bộ Tài chính trình đề xuất giảm thuế VAT đến hết năm 2024
-
Ngân hàng Nhà nước đề nghị các bộ hỗ trợ đấu thầu vàng miếng
-
Cần có phương án, lộ trình điều chỉnh giá các mặt hàng thiết yếu như điện, xăng dầu
-
Tin tức kinh tế ngày 23/4: Xuất khẩu phân bón tăng mạnh
-
WB dự báo kinh tế Việt Nam năm 2024 tăng trưởng 5,5%
-
Bộ Công Thương điều chỉnh kế hoạch cung cấp điện năm 2024 lên hơn 310,6 tỷ kWh
-
Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng, giá hơn 81 triệu đồng/lượng
-
Hô hào chấm dứt đầu tư dầu khí càng làm ngành năng lượng thêm hỗn loạn?