Chính khách thế giới và những phát ngôn dậy sóng

07:50 | 09/02/2016

1,484 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Họ có thể là những chính khách, những nhà hoạt động nổi tiếng thế giới, hay đơn giản chỉ là một nhân vật được xuất hiện thường xuyên trên mặt báo quốc tế có những phát ngôn ấn tượng về một thế giới với nhiều sự kiện, biến động trong năm 2015.     

Tổng thống Nga Vladimir Putin

chinh khach the gioi va nhung phat ngon day song

“Chúng tôi không biết chắc chắn, nhưng nếu một người nào đó trong giới lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ muốn liếm người Mỹ ở chỗ nào đó, tôi không chắc liệu họ đã làm đúng hay không” (trong buổi họp báo thường niên hôm 17-12-2015 khi được hỏi về lợi ích của bên thứ 3 góp phần vào sự suy giảm quan hệ Nga - Thổ Nhĩ Kỳ, sau sự kiện một máy bay Su-24 của Nga bị không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi ở gần biên giới Syria ngày 24-11-2015).

Nhân vật của năm - Thủ tướng Đức Angela Merkel

chinh khach the gioi va nhung phat ngon day song

“Nếu chúng tôi không thể hiện thiện chí thì không còn là nước Đức nữa” (Phát biểu tuyên bố Đức sẽ đón nhận 800.000 người tị nạn vào tháng 9-2015). “Tự do luôn mạnh hơn khủng bố” (Phát biểu hôm 14-11, một ngày sau khi thủ đô của Pháp rúng động bởi những vụ tấn công khủng bố làm 130 người thiệt mạng).

Tổng thống Mỹ Barack Obama

chinh khach the gioi va nhung phat ngon day song

“Mối đe dọa từ khủng bố đã phát triển tới giai đoạn mới… các mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố là có thật, nhưng chúng ta sẽ vượt qua nó. Chúng ta sẽ tiêu diệt IS và các tổ chức khủng bố khác đang tìm cách làm tổn hại nước Mỹ” (Phát biểu tại phòng Bầu Dục, Nhà Trắng hơn 1 tuần sau vụ khủng bố liên hoàn ở Paris hôm 13-11-2015).

“Biến đổi khí hậu đang trở thành mối nguy còn lớn hơn khủng bố” (Phát biểu tại Hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP21) diễn ra tại Paris không lâu sau chuỗi vụ khủng bố).

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon

chinh khach the gioi va nhung phat ngon day song

“Đồng hồ đang điểm tới khoảnh khắc của thảm họa khí hậu” (Phát biểu trước 150 nhà đàm phán tham dự COP21).

Cựu Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp  Yanis Varoufakis

chinh khach the gioi va nhung phat ngon day song

“Hy Lạp toàn tâm toàn ý ở lại với Eurozone. Vấn đề là một khi bạn đã đặt chân vào thì cũng giống như bài hát “Hotel California” của The Eagles, bạn có thể trả phòng bất cứ lúc nào, nhưng bạn sẽ không bao giờ được thực sự rời đi” (trả lời phỏng vấn của CNN tháng 1-2015).

Tổng thống Pháp Francois Hollande

chinh khach the gioi va nhung phat ngon day song

“Nước Pháp đang chiến tranh. Khủng bố không thể phá hủy được nước Pháp, vì nước Pháp sẽ tiêu diệt khủng bố” (Tuyên bố hôm 16-11-2015, ba ngày sau thời điểm thủ đô Paris bị khủng bố liên hoàn bằng bom và các vụ xả súng đẫm máu).

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan

chinh khach the gioi va nhung phat ngon day song

“Nếu có ai chứng minh được Thổ Nhĩ Kỳ mua dầu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Tôi sẽ không ở lại trên cái ghế này” (Bình luận về  cáo buộc của Tổng thống Nga Putin về việc Thổ Nhĩ Kỳ có quan hệ làm ăn với IS).

Thủ tướng Anh David Cameroon

chinh khach the gioi va nhung phat ngon day song

“Dù bạn có tiếp nhận nhiều người Syria đến đâu thì bạn cũng không thể dập tắt cuộc khủng hoảng” (trả lời tờ Wall Street Journal về cuộc khủng hoảng người di cư).

Tân Thủ tướng Canada Justin Trudeau

chinh khach the gioi va nhung phat ngon day song

“Vì năm nay là năm 2015 rồi” (trả lời khi được hỏi tại sao số nam và nữ trong nội các của ông bằng nhau).

Nhà hoạt động nhân quyền Malala Yousafzai  

 

chinh khach the gioi va nhung phat ngon day song

“Tôi là Malala. Nhưng tôi cũng là Shazia. Tôi là Kainat. Tôi là Kainat Soomro. Tôi là Mezon. Tôi là Amina. Tôi là 66 triệu cô bé không được học hành. Ngày hôm nay không phải tôi lên tiếng, mà là tiếng nói của 66 triệu cô bé ấy”.

Ứng viên Tổng thống Mỹ -Tỉ phú Donal Trump

chinh khach the gioi va nhung phat ngon day song

 “Tôi sẽ xây một bức tường vĩ đại. Tin tôi đi, không ai xây tường giỏi hơn tôi… Tôi sẽ xây một bức tường vĩ đại dọc biên giới phía nam và tôi sẽ bắt người Mexico phải trả tiền cho bức tường đó. Nhớ lấy lời tôi” (nói về kế hoạch kiểm soát người nhập cư bất hợp pháp qua biên giới Mexico).

 

Linh Phương

Số Xuân 2016