Chiêm bái tượng Phật tại "Chợ phiên dấu xưa"

11:36 | 11/11/2013

4,674 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Phiên chợ đồ cũ Hà Nội với tên gọi "Chợ phiên dấu xưa" đã mở cửa phiên đầu tiên ngày 3/11 tại Bảo tàng Hà Nội. Phiên chợ độc đáo này đã được họp định kỳ vào Chủ nhật hàng tuần, Chợ được tổ chức theo một phong cách đặc biệt nhằm tạo nên một điểm hẹn văn hoá mới của những người yêu cổ vật.

Không chỉ có các gian hàng của các chủ đồ cổ đến từ hội quán cổ vật tại Hà Nội, mà “Chợ phiên dấu xưa” còn quy tụ tới gần 40 gian hàng đến từ các hội quán cổ vật tại Nam Định, Ninh Bình, Bắc Ninh, Hải Phòng và Thanh Hoá…và người mua cũng đến từ nhiều tỉnh, thành lân cận.

Các đồ vật ở đây chủ yếu là đồ cổ có niên đại lâu đời với nhiều chất liệu và chủng loại như đồng, gốm, gỗ,… Điểm đáng lưu ý du khách có thể nhận thấy rất nhiều tượng Phật cổ được trưng bày ở hầu hết các gian hàng tại phiên chợ.

Dưới đây là những hình ảnh PV Petrotimes ghi nhận tại "Chợ phiên dấu xưa" :

Tượng Phật Thích ca sơ sinh được khắc bằng chất liệu gỗ

Tượng Phật Bà Quan Âm được làm bằng hổ phách

Tượng Phật được đúc 4 mặt

Các pho tượng Phật bằng gỗ được trưng bày bên cạnh các cổ vật khác tại gian hàng.

 

Tượng Phật Di Lạc

           

 

Pho tượng Tuyết Sơn

Tượng Phật Đạt Ma Sư Tổ (Bồ Ðề Ðạt Ma)

Bộ tượng Tam Thế Phật

Đông đúc khách thăm quan các gian hàng tại bảo tàng Hà Nội

Nguyễn Hoan

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan
Tràn ngập sắc màu lễ hội Holi

Tràn ngập sắc màu lễ hội Holi

(PetroTimes) - Lễ hội Holi của người Hindu, còn được gọi là Lễ hội Màu sắc, báo trước sự khởi đầu của mùa xuân.