Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Chi 1.521 tỉ đồng chăm lo cho 3,3 triệu đoàn viên, người lao động

08:34 | 13/04/2018

457 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 12/4, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐ VN) tổ chức giao ban báo chí quý I/2018 dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Trần Văn Thuật.

Trong quý I/2018, các hoạt động Công đoàn đều được thực hiện một cách hiệu quả và thiết thực. Đặc biệt, qua tổng kết từ các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, trong dịp Tết Nguyên đán 2018, các cấp công đoàn đã chi 1.521 tỉ đồng chăm lo cho 3,3 triệu đoàn viên, NLĐ.

Những tháng đầu năm 2018, hoạt động của các cấp CĐ diễn ra sôi nổi, rộng khắp nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNLĐ. Kết quả phong trào công nhân, hoạt động CĐ được phản ánh đầy đủ, sâu rộng trên các phương tiện thông tin. Trong đó có tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ dịp Tết Mậu Tuất 2018.

chi 1521 ti dong cham lo cho 33 trieu doan vien nguoi lao dong
Đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trì buổi họp giao ban quý I/2018

Thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư và Kế hoạch của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ về Tổ chức Tết năm 2018 cho đoàn viên, CNVCLĐ, các cấp CĐ đã cụ thể hóa và tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng góp phần chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ; chủ động tham gia với người sử dụng lao động xây dựng và giám sát thực hiện kế hoạch trả lương, trả thưởng, các khoản phúc lợi khác cho NLĐ; thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp đoàn viên, CNLĐ có khó khăn; tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy” 2018; tặng vé xe cho đoàn viên, CNLĐ về quê ăn Tết.

Nhân kỷ niệm 110 năm (2/2/1908 - 2/2/2018) ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - lãnh tụ xuất sắc của giai cấp công nhân, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phối hợp với Thành ủy Hải Phòng, Tạp chí Cộng sản tổ chức Tọa đàm về đồng chí Nguyễn Đức Cảnh với việc xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức CĐ.

Tổng Liên đoàn cũng đã tổ chức tuyên dương 70 Chủ tịch CĐCS xuất sắc tiêu biểu (đại diện cho gần 50.000 Chủ tịch CĐCS khu vực doanh nghiệp) trong công tác thỏa ước lao động tập thể và đối thoại năm 2017 vào ngày 21/1/2018.

Ngoài ra, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động cũng có các hoạt động nổi bật như Đoàn cán bộ do đồng chí Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng Liên đoàn làm trưởng đoàn tham dự Hội nghị Hội đồng Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn thế giới tại Iran, thăm và làm việc cấp cao tại Na Uy; Đoàn cán bộ do đồng chí Trần Văn Lý, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn làm trưởng đoàn công tác tại Malaysia; Đoàn cán bộ do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn tham dự Đại hội giáo dục Quốc tế tại Mêhicô và Đại hội Lao động nữ Thế giới tại Panama…

Cũng trong quý I/2018, tổ chức CĐ đã chủ động giải quyết tranh chấp trong quan hệ lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ tại TP HCM, Đà Nẵng, Nam Định.

Quý II/2018, phong trào CNLĐ và hoạt động CĐ tập trung vào các nội dung chính, gồm: Tổ chức Tháng Công nhân năm 2018 với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên" và Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2018 với chủ đề “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”; Tổ chức Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ CNLĐ các tỉnh Đồng bằng Sông hồng tại Hà Nam; Tổ chức Chương trình Vinh Quang Việt Nam lần thứ 14 (dự kiến tổ chức vào tháng 6/2018); Tổ chức chấm trao giải thưởng Cuộc thi báo chí viết về công nhân năm 2017 - 2018; Tổ chức xét chọn, trao giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ 3; Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ nhất...

Phát biểu tại buổi giao ban, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật đề nghị báo chí nói chung và báo chí trong hệ thống CĐ nói riêng tập trung tuyên truyền các hoạt động chính của quý II/2018, trong đó có tiếp tục tuyên truyền kết quả Đại hội CĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành Trung ương, CĐ Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; đặc biệt là tuyên truyền về kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Phan Linh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc