Cây vĩ cầm Stradivari được bán đấu giá với mức kỷ lục

11:24 | 22/06/2011

1,072 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Theo tờ The Times, cây violin danh tiếng ra đời năm 1721 được bán với giá 15,9 triệu USD, mức giá cao kỷ lục từ trước tới nay.

Phiên bán đấu giá cây vĩ cầm Stradivari diễn ra ngày 20/6 vừa qua. Một người mua giấu tên đã trả mức giá “khủng”, 15,9 triệu USD, cao gấp 4 lần so với kỷ lục cũ của cây đàn violon hiệu Stradivari. Số tiền này sẽ được chuyển đến cho những nạn nhân của trận động đất và sóng thần vừa qua tại Nhật Bản.

Cây đàn có niên đại 290 năm này thuộc sở hữu của bà Anne Blunt, cháu gái của nhà thơ Anh Byron, trong 30 năm qua. Đây là một trong khoảng 600 cây đàn violon, viola và cello còn tồn tại do nghệ nhân nổi tiếng người Italia – Antonio Stradivari làm. Sau phiên đấu giá ngày 20/6 cây vĩ cầm của quý bà Blunt được phong tặng danh hiệu đắt giá nhất và quý hiếm nhất trong số những cây đàn của Stradivari. Cây violin này đạt mức giá cao thứ hai, sau cây đàn có tên gọi Vieuxtemps, ra đời năm 1741 và đã được bán với giá 18 triệu USD vào năm 2010.

Quang Huy

Theo Lenta

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan
Tràn ngập sắc màu lễ hội Holi

Tràn ngập sắc màu lễ hội Holi

(PetroTimes) - Lễ hội Holi của người Hindu, còn được gọi là Lễ hội Màu sắc, báo trước sự khởi đầu của mùa xuân.