Cảnh sát Mỹ bắn chết bé gái 12 tuổi

16:34 | 13/01/2016

1,109 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tại tiểu bang Pennsylvania, một cảnh sát vô tình bắn chết bé gái 12 tuổi, theo NBC ngày 13/1.

Sự việc xảy ra khi nhân viên cảnh sát Clark Steele mang đến cho cha của cô bé thông báo trục xuất. Người đàn ông với một khẩu súng lăm lăm trong tay đã ra mở cửa khi nghe tiếng chuông gọi cửa. Nghĩ là xuất hiện tình huống nguy hiểm, để tự vệ, viên cảnh sát nọ đã quyết định nổ súng.

Đúng vào thời điểm đó, con gái chủ nhà đang đứng đằng sau cha mình. Viên đạn xuyên qua phần mềm cánh tay của người đàn ông và trúng vào cô bé.

Do vết thương quá nặng, bé gái chết ngay tại chỗ, người cha phải nhập viện.

“Thật không may, viên cảnh sát đã lâm vào tình huống mà anh ta phải hành động để tự vệ và thật đáng tiếc là cô bé lại đứng ngay đằng sau cha mình tại thời điểm này đó”, một phát ngôn viên của cảnh sát cho biết.

Trong thời gian gần đây, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thể hiện mối quan ngại sâu sắc trước vấn đề quản lý súng đạn trong xã hội, vì đã xảy ra nhiều vụ xả súng tàn bạo, giết hại biết bao dân lành. Vụ này tuy chỉ có một nạn nhân nhưng cũng là một giọt nước rót vào cốc nước “thảm nạn súng ống” ở Mỹ.

tin nhap 20160113162522

Thiện Tâm

Tass, RIA,