Cảnh sát giao thông Thái Lan phải học đỡ đẻ

11:14 | 14/04/2016

1,075 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trong thực tế ở khắp nơi trên thế giới đã xảy ra rất nhiều trường hợp sản phụ sinh ngay trên xe taxi, xe hơi, xe buýt… trên đường đưa tới bệnh viện hay thậm chí trong khi đang di chuyển trên các phương tiện giao thông trong sinh hoạt hàng ngày. 
tin nhap 20160414110950

Chăm sóc em bé

Trong những trường hợp như vậy, những nhân viên công quyền có mặt tức thời thường là cảnh sát giao thông ở gần nơi xảy ra vụ việc.

Trong khi chờ đợi sự trợ giúp y tế chuyên nghiệp (chẳng hạn xe cứu thương), cảnh sát giao thông phải có trách nhiệm thực hiện tức thời công việc hộ sinh, bảo đảm an toàn tính mạng cho sản phụ và em bé, đó là một quy định mới trong ngành cảnh sát ở Thái Lan.

Gần đây, theo quy định, toàn bộ cảnh sát giao thông Thái Lan phải học cách… đỡ đẻ.

Mỗi tuần phải có ít nhất 100 cảnh sát giao thông tham gia khóa học hộ sinh một ngày tại các bệnh viện phụ sản.

Xin giới thiệu một buổi học tại một bệnh viện ở Bangkok.

tin nhap 20160414110950

Giới thiệu tổng quan công việc hộ sinh

tin nhap 20160414110950

Sơ cứu sản phụ

 

Thiện Tâm

Tass, RIA,

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc