TP Hồ Chí Minh:

Cảnh báo ngập nặng do mưa kết hợp triều cường

22:31 | 16/10/2017

866 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai tiếp tục lên cao trong những ngày tới và đạt cao nhất vào các ngày 21-22/10 (2 - 3 tháng Chín Âm lịch).  

Cụ thể, theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, mức đỉnh triều tại trạm Phú An (trên sông Sài Gòn) và Nhà Bè (trên sông Đồng Điền) trong các ngày 21-22/10 lên mức 1,52-1,57m, trên mức báo động 3 từ 0,02-0,07m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều hằng ngày từ 5-7 giờ và từ 17-19 giờ.

canh bao ngap nang do mua ket hop trieu cuong
TP HCM có nguy cơ ngập nặng do mưa kết hợp triều cường trong ngày 21-22/10

Tại trạm Thủ Dầu Một (trên sông Sài Gòn) lên mức cao hơn báo động 3 từ 0,17-0,22m. Tại trạm Biên Hòa (sông Đồng Nai) lên mức xấp xỉ hoặc cao hơn báo động 2. Theo cảnh báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, mức độ rủi ro thiên tai do triều cường khu vực TP HCM và TP Thủ Dầu Một ở cấp độ 3.

Trong khi đó, cũng theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, từ ngày 17-22/10, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to.

Như vậy, việc kết hợp giữa mưa và triều cường vượt mức báo động 3 có thể gây ngập một số vùng trũng.

Hiển Võ