Cấm dẫn vật nuôi vào phố đi bộ Nguyễn Huệ

06:55 | 30/07/2015

2,499 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Để tạo không gian thông thoáng, vệ sinh, an ninh trật tự trong khu vực đường Nguyễn Huệ, UBND TP HCM chỉ đạo đơn vị quản lý đường Nguyễn Huệ không cho người dân dẫn súc vật vào tuyến đường này.
TP HCM: Xe máy vô tư chạy vào phố đi bộ Nguyễn Huệ TP HCM: Xe máy vô tư chạy vào phố đi bộ Nguyễn Huệ
Hàng nghìn người đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ ngày đầu hoạt động Hàng nghìn người đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ ngày đầu hoạt động
Phố đi bộ Nguyễn Huệ chính thức hoạt động Phố đi bộ Nguyễn Huệ chính thức hoạt động
Phố đi bộ Nguyễn Huệ trước ngày khánh thành Phố đi bộ Nguyễn Huệ trước ngày khánh thành

Ngoài ra, quản lý khu vực này phải nghiêm túc, không để xảy ra tình trạng xả rác bừa bãi, nghiêm cấm việc kinh doanh dịch vụ nước giải khát, trượt patin và trải bạt ngồi trên đường…

Cấm dẫn vật nuôi vào phố đi bộ Nguyễn Huệ
Nhiều phương tiện vô tư băng ngang phố đi bộ

Đó là một trong những nội dung trong văn bản chỉ đạo của UBND TP HCM về việc chấn chỉnh hoạt động hướng dẫn khách tham quan, dâng hoa khu vực công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ.

Tại khu vực công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, UBND TP HCM yêu cầu các cán bộ, đơn vị được phân công làm nhiệm vụ hướng dẫn khách đến dâng hoa và tham quan cần có thái độ giao tiếp nhiệt tình, ân cần và hòa nhã, góp phần tạo hình ảnh thân thiện đối với du khách và người dân.

Đối với khách liên hệ công tác tại trụ sở HĐND và UBND TP HCM, các cơ quan chức năng sẽ bố trí điểm giữ xe, đảm bảo mỹ quan, an ninh trật tự và an toàn giao thông. Tránh tình trạng ùn tắc và mất trật tự như lâu nay.

Cấm dẫn vật nuôi vào phố đi bộ Nguyễn Huệ
Cả xe máy và ô tô đều vượt đèn đỏ trên đường Nguyễn Huệ

Theo ghi nhận của phóng viên báo Năng lượng Mới – PetroTimes, hiện nay tại khu vực đường Nguyễn Huệ còn tồn tại nhiều điểm không đẹp, điển hình như các phương tiện ngang nhiên băng ngang phố đi bộ, tình trạng vượt đèn đỏ còn xảy ra thường xuyên cả với xe ô tô và xe máy…

Nguyễn Hiển

Năng lượng Mới