Các nhà văn và bác sĩ giải phẫu chỉ tồn tại trong chưa đầy 50 năm nữa!

22:25 | 05/06/2017

668 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Các nhà nghiên cứu ở Anh và Mỹ cho rằng trong 120 năm nữa, ở tất cả các lĩnh vực ngành nghề, con người sẽ bị máy móc thay thế. Riêng với nghề viết văn và giải phẫu người chỉ tồn tại chưa đầy 50 năm nữa.  
cac nha van va bac si giai phau chi ton tai trong chua day 50 nam nua

Công trình của các nhà khoa học ở Viện nghiên cứu tương lai con người thuộc Đại học Oxford, Anh và Khoa Khoa học chính trị trường Đại học Yale, Mỹ, vừa được công bố trên tạp chí New Scientist.

Trong nghiên cứu của mình, các nhà khoa học đã đưa ra một lộ trình thời gian trí tuệ nhân tạo sẽ thay thế khả năng của con người.

Chẳng hạn, theo các nhà khoa học, trí tuệ nhân tạo sẽ vượt quá khả năng của con người trong dịch thuật ngôn ngữ vào năm 2024, trong viết luận văn tốt nghiệp vào năm 2026 và thay thế hoàn toàn tài xế lái xe tải vào năm 2027. Nghề bán hàng, viết văn và giải phẫu người sẽ biến mất lần lượt vào các năm 2031, 2049 và 2053.

Các tác giả công trình nghiên cứu trên tin rằng trong 45 năm nữa, trí tuệ nhân tạo sẽ thay thế khoảng 50% khả năng của con người và sẽ thay thế hoàn toàn con người trong 120 năm nữa.

Công trình nghiên cứu dựa trên một cuộc thăm dò ý kiến của 352 chuyên gia về trí tuệ nhân tạo trên toàn thế giới.

H.Phan

New Scientist

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc