Bôi nhọ lãnh đạo trên mạng xã hội, cựu cán bộ đại học bị bắt

10:17 | 10/05/2018

786 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ông Nguyễn Duy Sơn bị cáo buộc đã dùng facebook cá nhân để đăng tải nhiều bài viết khiến người đọc hiểu sai sự thật.
cuu can bo dai hoc bi bat vi boi nho lanh dao tren mang xa hoiNgười nổi tiếng và văn hóa mạng xã hội
cuu can bo dai hoc bi bat vi boi nho lanh dao tren mang xa hoiThông tin thất thiệt trên facebook: Hậu quả khôn lường
cuu can bo dai hoc bi bat vi boi nho lanh dao tren mang xa hoiBịa đặt thông tin bắt cóc trẻ em để bán hàng online

Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam nghi can Nguyễn Duy Sơn (37 tuổi, ở phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, theo điều 331 Bộ luật Hình sự 2015.

cuu can bo dai hoc bi bat vi boi nho lanh dao tren mang xa hoi
Đọc lệnh bắt nghi can Nguyễn Duy Sơn (ảnh Lam Sơn)

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 12/2017 đến tháng 3/2018, ông Sơn đã lập và sử dụng tài khoản facebook có tên "Nguyễn Sơn" để đăng tải các bài viết xuyên tạc, bôi nhọ, hạ uy tín các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.

Ông Sơn được cho là đã vào các trang mạng xã hội lấy thông tin liên quan đến các vấn đề tham nhũng và tiêu cực sau đó đăng tải, chia sẻ công khai trên trang facebook cá nhân; kèm theo chia sẻ là bình luận, hình ảnh minh họa, dẫn chứng không có thật, không có căn cứ để nói xấu và hạ uy tín nhiều lãnh đạo.

"Nội dung bình luận và chia sẻ của Sơn khiến người đọc hiểu sai sự thật, gây tâm lý hoang mang", cơ quan điều tra thông tin.

Nguyễn Duy Sơn là cán bộ quản lý học sinh, sinh viên của Trường dự bị đại học Sầm Sơn nhưng đã bị buộc thôi việc.

Điều 258 Bộ luật Hình sự quy định về Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân

1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Vnexpress

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc