Bóc dỡ đường dây cá độ bóng đá "khủng"

15:12 | 04/02/2016

1,799 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Đường dây đánh bạc qua mạng Internet “khủng” với số tiền giao dịch hàng tỉ đồng mỗi ngày, vừa bị Công an tỉnh Nam Định phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an bóc dỡ.
nam dinh boc do duong day ca do bong da khungTriệt phá đường dây cá độ "khủng" qua mạng
nam dinh boc do duong day ca do bong da khungPhá đường dây đánh bạc "khủng" qua mạng
nam dinh boc do duong day ca do bong da khungĐường dây đánh bạc ‘nghìn tỷ’ qua mạng M88 lãnh án

Giữa năm 2015, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với lượng tiền lên đến hàng tỉ đồng mỗi ngày do Trần Khắc Ninh (tức Ninh Sửu, ở TP. Nam Định) cầm đầu. Đối tượng tham gia đánh bạ đều là thành phần cộm cán. Chúng hoạt động rất cảnh giác, tinh vi, sử dụng nhiều tên ảo khác nhau để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

nam dinh boc do duong day ca do bong da khung
Một số đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá tại cơ quan công an.

Sau gần nửa năm theo dõi, tối 10/1/2016, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an bắt quả  tang Phạm Văn Sơn (51 tuổi, ở phường Năng Tĩnh, TP Nam Định) đang vào mạng Internet để cá độ bóng đá.

Phạm Văn Sơn khai mua tài khoản cá độ bóng đá của Trần Khắc Ninh. Căn cứ lời khai và tài liệu thu thập được, cảnh sát bắt giữ Trần Khắc Ninh cùng 6 đối tượng khác trong đường dây cá độ này, gồm: Trần Thế Cường (con rể Trần Khắc Ninh), Đoàn Xuân Minh, Trần Xuân Trọng, Mai Hồng Dần, Phạm Thanh Tùng (đều ở TP. Nam Định) và Nguyễn Tiến Thành (ở huyện Nam Trực, Nam Định).

Quá trình khám xét nơi ở các đối tượng, cảnh sát thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá và hơn 1,1 tỉ đồng tiền mặt.

Trần Khắc Ninh là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc này, hắn giao tài khoản trang bóng tổng cho con rể Trần Thế Cường quản lý. Khi có khách mua trang mạng để chơi cá độ, Ninh chỉ đạo Cường cắt trang rồi nhắn tin địa chỉ, mật khẩu tài khoản đăng nhập.

Nhiệm vụ chính của Cường là thực hiện việc chia cắt trang mạng để bán cho con bạc và thống kê tiền thắng thua của trang tổng. Còn Mai Hồng Dần là đối tượng được Trần Khắc Ninh giao nhiệm vụ đi thanh toán tiền thắng thua cá độ bóng đá với các con bạc. Còn Đoàn Xuân Minh, Trần Xuân Trọng, Phạm Thanh Tùng và Nguyễn Tiến Thành là các đối tượng mua trang bóng của Ninh để chơi cá độ.

Được biết, đường dây cá độ này hoạt động từ tháng 9/2014, đến khi bị đánh sập đã có rất nhiều lượt cá độ với tổng số tiền đặt cược là hơn 8,2 triệu USD (tương ứng 160 tỉ đồng).

Minh Tùng