Bộ Y tế sẽ xét nghiệm chai nước Sting có nhện
Tại buổi làm việc, ông Trường Đình Chính ở Thanh Hóa cho biết, tháng 11-2015, có mua 3 chai nước Sting nhãn hiệu "Hương dâu tây đô", thể tích 330ml, ngày sản xuất 4-11-2015, hạn sử dụng 4-5-2016 của Công ty Pepsico Việt Nam tại Bắc Ninh. Sau khi uống hết 2 chai, ông phát hiện chai còn lại có dị vật bên trong được cho là con nhện nên khiếu kiện lên cơ quan chức năng sau khi chưa nhận được hồi đáp thỏa đáng của doanh nghiệp.
Chai nước Sting được cho là có nhện |
Ông Tạ Quang Kiên, phụ trách bộ phận chăm sóc khách hàng Việt Nam của Pepsico cho biết, Công ty đã có hồ sơ công bố chất lượng và sản phẩm được phép lưu hành tại Việt Nam.
Về khiếu kiện của ông Chính, ông Kiên cho biết, ngay sau khi biết được sự việc ông đã liên hệ với khách hàng, giải thích về tính chất, quy trình sản xuất và mong muốn khách hàng giao lại chai nước của công ty song khách hàng không đồng ý. Theo cảm quan sản phẩm mà ông Chính đưa ra cho thấy, chai nước còn nguyên vẹn, dốc nước không chảy ra ngoài.
Trước sự việc nêu trên, ông Lê Văn Giang, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, đặt ra câu hỏi liệu bằng mắt thường có thể xác nhận đây là sản phẩm của Pepsico không? Ông Trịnh Hồng Phong, Giám đốc Chất lượng và an toàn sức khỏe Công ty Pepsico Việt Nam khẳng định: “Sản phẩm chỉ được xác định có đúng của công ty hay không chỉ sau khi xét nghiệm chất nước. Hơn nữa, mỗi dòng chai đều in dòng cốt sản xuất từ nhà máy nào, lô sản xuất đều lưu mẫu trong kho để xác định”.
Ông Phong cũng cho hay là việc xác định phải là cảm quan trên con số. Trước khi mở chai nước sẽ kiểm tra áp lực CO2, nếu không đạt độ thì không phải. Tiếp nữa là phải kiểm tra thành phần theo hồ sơ công bố, ví như độ ngọt là bao nhiêu. Nếu cầm chai để khẳng định thì không khẳng định được đó có đúng là chai nước của nhà sản xuất hay không.
Tham dự cuộc họp, đại diện Bộ Công an cũng cho biết, với sự việc nêu trên, trước tiên cơ quan chức năng phải xác định sản phẩm đó đúng của công ty Pepsico hay không trên cơ sở căn cứ theo hình dáng sản phẩm phải còn nguyên trạng, không bị cạy nắp, dập lại…
Kết luận buổi làm việc, ông Giang cho biết: Do các bên vẫn chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng cho sự việc trên nên chai nước sẽ được chuyển cho thanh tra Bộ Y tế để đi xét nghiệm, làm rõ. Khi có kết quả, cơ quan chức năng sẽ công bố rộng rãi.
Xuân Bách
-
Đà Nẵng không “ngăn sông cấm chợ” người dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán
-
Nghệ An: Hạn chế di chuyển, tụ tập trong dịp Tết Nguyên đán
-
Xét nghiệm, cách ly người dân về tỉnh theo 3 vùng di chuyển
-
Apple yêu cầu xét nghiệm thường xuyên đối với các nhân viên quay trở lại làm việc
-
Đoàn 806 cán bộ y tế tỉnh Bắc Giang đã có mặt để hỗ trợ Hà Nội xét nghiệm và tiêm chủng
-
Hà Nội triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024
-
Cụ ông sinh cùng năm với tàu Titanic chìm, hiện là người đàn ông sống thọ nhất thế giới
-
Giấc ngủ ảnh hưởng đến mức độ già hay trẻ so với tuổi thật như thế nào?
-
Cúm gia cầm bùng phát mạnh, nguy cơ lây cho người
-
Cơ thể sẽ ra sao nếu uống quá nhiều nước ngọt mỗi ngày?
Lạc bước trên những cánh đồng hoa tulip ở Hà Lan
- Tử vi ngày 20/4/2024: Tuổi Mùi hạnh phúc trong tay, tuổi Tỵ ngổn ngang cảm xúc
- Tử vi ngày 19/4/2024: Tuổi Sửu làm việc có tâm, tuổi Tuất thể hiện năng lực
- Tử vi ngày 18/4/2024: Tuổi Mão tính toán nhanh nhẹn, tuổi Hợi xác định mục tiêu
- Tử vi ngày 17/4/2024: Tuổi Thìn nắm bắt cơ hội, tuổi Ngọ không nên bao đồng
- Tử vi ngày 16/4/2024: Tuổi Tý tài chính dồi dào, tuổi Thân cẩn thận cãi vã
- Tử vi ngày 15/4/2024: Tuổi Tỵ tự tin tiến bước, tuổi Dần phát triển đầu tư
- Tử vi ngày 14/4/2024: Tuổi Sửu mở mang kiến thức, tuổi Mùi hành xử đúng mực
- Tử vi ngày 13/4/2024: Tuổi Mão cơ hội tiềm năng, tuổi Ngọ đánh giá sáng suốt