Bộ Y tế: Năm 2021, sẽ ngừng tuyển hệ trung cấp y
Tại buổi giao lưu giữa cơ quan báo chí với cơ quan quản lý của một số Bộ, ngành vừa được Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức mới đây, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết Bộ Y tế đã xây dựng lộ trình để đào tạo nâng cao chất lượng cán bộ y tế từ nay tới năm 2025. Theo lộ trình này, hệ trung cấp ngành y sẽ không còn, nhất là với chuyên ngành điều dưỡng.
Một điều dưỡng đang chăm sóc bệnh nhân |
Theo Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến, hiện nay, đa số điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dược tại các cơ sở khám chữa bệnh đang có trình độ Trung Cấp. So với các nước trong khu vực Asean thì chất lượng cán bộ y tế như vậy là chưa cao dẫn đến khó cạnh tranh trong khi Việt Nam đang hội nhập sâu- rộng với quốc tế. Cụ thể, các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc có 120.875 điều dưỡng thì 92.000 người trong số đó chỉ có trình độ trung cấp (chiếm 76,2%); số kỹ thuật viên có trình độ tương tự cũng chiếm tới 64,7%; lĩnh vực dược, cũng có 77,8% cán bộ chỉ có trình độ trung cấp. Như vậy trình độ của nguồn nhân lực rất hạn chế.
Ông Tiến cũng dẫn chứng nếu như ở các nước Thái Lan, Indonesia, Philippin… mỗi bác sĩ điều trị thấp nhất có đến 3-7 điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân thì Việt Nam chỉ có hơn 1,8 điều dưỡng/bác sĩ. Quá ít điều dưỡng và vất vả cho bác sĩ cũng như thiệt thòi cho bệnh nhân. Tuy nhiên ông Tiến cũng chia sẻ nếu tuyển thêm điều dưỡng thì ngân sách hạn chế lại không cho phép.
Để giải quyết các tình trạng trên đây đồng thời để hội nhập quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh, Bộ Y tế đã có Thông tư quy định về việc chuẩn hóa nguồn nhân lực. Theo đó, từ ngày 1/1/2021 các chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dược hạng IV sẽ phải chuẩn hóa trình độ Cao Đẳng.
Lộ trình được thực hiện như sau: từ ngày 1/1/2021 ngành y tế chỉ tuyển viên chức có trình độ từ Cao Đẳng trở lên vào các chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dược.
Từ ngày 1/1/2025 số viên chức điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dược đang công tác trong ngành phải chuẩn hóa để đạt trình độ cao Đẳng, chức danh trình độ trung cấp sẽ bị loại bỏ hoàn toàn. Đối với các viên chức có trình độ trung cấp nghỉ hưu trước ngày 1/1/2015 sẽ không bắt buộc phải học chuẩn hóa lên trình độ cao Đẳng.
Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến khẳng định: “Việc nâng cao chất lượng thông qua chuẩn hóa trình độ của cán bộ y tế là việc học thật, làm thật chứ không phải đòi hỏi bằng cấp một cách hình thức”.
Xuân Bách
-
Phó Thủ tướng trả lời chất vấn về chế độ chính sách đối với cán bộ y tế
-
Thủ tướng: Tổng thu nhập của viên chức ngành y tế cải thiện hơn ngành khác
-
Rà soát chế độ phụ cấp đối với cán bộ y tế dự phòng, y tế cơ sở trong lực lượng vũ trang
-
Bộ Y tế và các tỉnh thành chi viện hơn 13.000 cán bộ y tế giúp miền Nam chống dịch Covid-19
-
Đề nghị phong danh hiệu Liệt sĩ đối với cán bộ y tế tử vong khi chống dịch Covid-19
-
Hà Nội triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024
-
Cụ ông sinh cùng năm với tàu Titanic chìm, hiện là người đàn ông sống thọ nhất thế giới
-
Giấc ngủ ảnh hưởng đến mức độ già hay trẻ so với tuổi thật như thế nào?
-
Cúm gia cầm bùng phát mạnh, nguy cơ lây cho người
-
Cơ thể sẽ ra sao nếu uống quá nhiều nước ngọt mỗi ngày?
Lạc bước trên những cánh đồng hoa tulip ở Hà Lan
- Tử vi ngày 20/4/2024: Tuổi Mùi hạnh phúc trong tay, tuổi Tỵ ngổn ngang cảm xúc
- Tử vi ngày 19/4/2024: Tuổi Sửu làm việc có tâm, tuổi Tuất thể hiện năng lực
- Tử vi ngày 18/4/2024: Tuổi Mão tính toán nhanh nhẹn, tuổi Hợi xác định mục tiêu
- Tử vi ngày 17/4/2024: Tuổi Thìn nắm bắt cơ hội, tuổi Ngọ không nên bao đồng
- Tử vi ngày 16/4/2024: Tuổi Tý tài chính dồi dào, tuổi Thân cẩn thận cãi vã
- Tử vi ngày 15/4/2024: Tuổi Tỵ tự tin tiến bước, tuổi Dần phát triển đầu tư
- Tử vi ngày 14/4/2024: Tuổi Sửu mở mang kiến thức, tuổi Mùi hành xử đúng mực
- Tử vi ngày 13/4/2024: Tuổi Mão cơ hội tiềm năng, tuổi Ngọ đánh giá sáng suốt