Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư khen lực lượng bắt 97 bánh heroin

19:44 | 07/04/2017

721 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 7/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã gửi thư khen các đơn vị tham gia đấu tranh, triệt phá Chuyên án 063Av, bắt giữ 3 đối tượng cùng 97 bánh heroin.

Thư khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi cán bộ, chiến sĩ Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh; Cục Cảnh sát Phòng, chống ma túy thuộc Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh và Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

bo truong bo quoc phong gui thu khen luc luong bat 97 banh heroin
Ba đối tượng bị bắt giữ cùng 97 bánh heroin.

Trong thư, Đại tướng Ngô Xuân Lịch viết, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng đã làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng chức năng, đạt được nhiều kết quả quan trọng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới.

Đặc biệt, ngày 4/4/2017, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát Phòng, chống ma túy thuộc Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh và Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay thực hiện thắng lợi Chuyên án 063Av, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn đưa vào Việt Nam tiêu thụ, bắt giữ 3 đối tượng, thu 97 bánh heroin cùng nhiều tang vật khác…

“Chiến công của các đồng chí thể hiện tinh thần dũng cảm, ý chí quyết tâm, tính chủ động, sáng tạo; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, phát huy tốt sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong tấn công tội phạm, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên các tuyến biên giới, tạo được lòng tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước; tô thắm thêm tinh thần đoàn kết, gắn bó, thủy chung giữa Việt Nam và Lào. Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tôi nhiệt liệt biểu dương và khen ngợi những chiến công xuất sắc của các đồng chí” - thư khen của Đại tướng Ngô Xuân Lịch viết.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng cho rằng, trong những năm tới, tình hình tội phạm, đặc biệt là tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng yêu cầu lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tăng cường phối hợp với các lực lượng có liên quan làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý chắc địa bàn, thực hiện thắng lợi các chuyên án, vụ án về phòng chống tội phạm; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng trên các tuyến biên giới.

T.M

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc