Bộ Công Thương tổ chức hội nghị Tham tán Thương mại 2011

20:28 | 07/12/2011

446 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
 Chiều 7/12, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức họp báo về Hội nghị Tham tán Thương mại 2011 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Nguyễn Thành Biên.

Đây là hội nghị tổng kết công tác thương vụ 4 năm trở lại đây và đặt ra nhiệm vụ cho các tham tán thương mại trong tình hình mới, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác của các thương vụ, góp phần đạt các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng 11, Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011 -2020, Chiến lược xuất khẩu 2011 – 2020…

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Thành Biên

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên chủ trì hội nghị.

Hội nghị tham tán Thương mại 2011, nằm trong nhiều hoạt động khác nhau sẽ được tổ chức từ ngày 12 đến ngày 27/12/2011 với sự tham gia của đại diện các Bộ, ngành, Đại sứ Việt Nam ở một số nước, các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp cùng các đơn vị thuộc Bộ Công Thương.

Mở đầu buổi thảo luận, Thứ trưởng Nguyễn Thành Biên đã tổng kết: Mặc dù trong bối cảnh từ năm 2008, tình hình kinh tế trong nước và thế giới có nhiều biến động, hoạt động xuất nhập khẩu có nhiều thay đổi như khủng hoảng tài chính, khủng hoảng nợ công… Năm 2011, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu cả nước đạt 96 tỉ USD, tăng gần 33% so với năm 2010 đó là một thành quả đáng khích lệ, đó là công sức của mọi thành phần doanh nghiệp đã có nhiều đóng góp nhất định.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành tháng 11 ước đạt 812,4 nghìn tỉ đồng, tăng 13,0% so với cùng kỳ, trong đó: khu vực kinh tế Nhà nước tăng 4,1%; khu vực kinh tế ngoài Nhà nước tăng 15,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 15,5%.

Kim ngạch xuất khẩu tháng 11 ước đạt 8,6 tỉ USD, tăng 2,4% so với tháng 10 và tăng 28,2% so với tháng 11/2010, trong đó: xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) ước đạt 4,8 tỉ USD, tăng 2,4% so với tháng 10 và tăng 43,5% so với tháng 11/2010. Kim ngạch nhập khẩu hàng hoá tháng 11 ước đạt 9,3 tỉ USD, tăng 1,7% so với tháng 10 và tăng 15,5% so với tháng 11/2010, trong đó: kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 4,6 tỉ USD, tăng 3,0% so với tháng 10 và tăng 27,3% so với tháng 11/2010.

Nhập siêu tháng 11 ước khoảng hơn 8,9 tỉ USD, chiếm 10,22% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó, khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) nhập siêu hơn 862 triệu USD. Tỉ lệ nhập siêu giảm dần, chủ yếu từ các nước như: ASEAN 59,0%; Trung Quốc 126,6%; Hàn Quốc 167,5%; Đài Loan 371,0%;… Tỉ lệ xuất siêu từ Mỹ 74,3%; Australia 15,5%; Đức 32,8%; Pháp 40,0%; Hồng Kông 51,5%; Nhật Bản 2,15%, v.v …

Đến nay, Việt Nam đã có quan hệ kinh tế- thương mại với trên 200 nước và vùng lãnh thổ. Việt Nam đã trở thành quốc gia xuất khẩu hàng đầu trên thế giới về một số sản phẩm như gạo, cà phê, thủy sản, dệt may… Bên cạnh đó, có nhiều tín hiệu khả quan về sự tăng trưởng mạnh mẽ của một số mặt hàng khác như đồ gỗ, máy vi tính, sản phẩm điện tử…

Hội nghị Tham tán Thương mại 2011 cũng là dịp phổ biến quán triệt, một số chủ trương chính sách và tình hình cơ bản trong phát triển công tác này trong thời gian tới.

Một điều nữa, kim ngạch xuất nhập khẩu vẫn được đẩy mạnh, kiềm chế được tỉ lệ nhập siêu, ổn định ở mức 10,3% so với 18% chỉ tiêu Chính phủ đề ra và 16% theo nghị quyết Chính phủ. Sang năm 2012, Thứ trưởng cũng cho biết, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp, xúc tiến thương mại tìm kiếm các hợp đồng để đảm bảo mức tăng trưởng. Qua đó nhấn mạnh thêm vai trò Tham tán thương mại đã chủ động thúc đẩy các doanh nghiệp trong việc đầu tư, sản xuất hàng hóa. Đặc biệt công tác của các thương vụ đóng vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi giúp doanh nghiệp tìm kiếm, củng cố, xây dựng quan hệ đối tác, mở rộng thị trường xuất khẩu.

Các sự kiện liên quan Hội nghị Tham tán Thương mại 2011

  1. Phiên Kinh tế đối ngoại – Hội nghị Ngoại giao (14/12)
  2. Hội nghị Tham tán Thương mại (14- 15/12)
  3. Chuyên đề về công tác hội nhập (16/12)
  4. Chuyên đề về xúc tiến thương mại (19/12)
  5. Gặp gỡ Tham tán Thương mại với doanh nghiệp phía Bắc (20/12)
  6. Gặp gỡ Tham tán Thương mại với doanh nghiệp phía Bắc (22/12)
  7. Cuộc gặp Tham tán Thương mại với tỉnh Đồng Nai

Mạnh Kiên